Người Ấn Độ hối hả mua đồ dự trữ sau lệnh phong tỏa ngừa Covid-19

Các khu chợ, cửa hàng tạp hóa và hiệu thuốc ở Ấn Độ chật kín người tới mua đồ trự trữ, sau khi chính phủ ban bố lệnh phong tỏa đất nước vì Covid-19.

Ngay sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc ngày 24/3, nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, người dân đã đổ ra các cửa hàng tạp hóa và hiệu thuốc để mua nhu yếu phẩm. (Ảnh: AP)

Ngay sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc ngày 24/3, nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, người dân đã đổ ra các cửa hàng tạp hóa và hiệu thuốc để mua nhu yếu phẩm. (Ảnh: AP)

Người dân chen nhau mua rau ở chợ sau khi có lệnh phong tỏa toàn quốc. (Ảnh: Reuters)

Người mua xếp hàng tại những vị trí được đánh dấu tại một cửa hàng tạp hóa ở Mumbai. (Ảnh: AP)

Một chợ rau ở Mumbai đông kín người, nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh. (Ảnh: AP)

Cửa hàng tạp hóa ở Gauhati vẫn đông khách sau khi lệnh phong tỏa toàn quốc bắt đầu. (Ảnh: AP)

Công nhân nhập cư và gia đình của họ chen nhau lên một chiếc xe tải để về quê. (Ảnh: Reuters)

Hàng người chờ đợi để mua lương thực dự trữ cho 21 ngày phong tỏa. (Ảnh: AP)

Trong thời gian phong tỏa, các cửa hàng thực phẩm, hiệu thuốc và bệnh viện vẫn sẽ mở cửa. (Ảnh: News18)

Một siêu thị rất đông người đến mua nhu yếu phẩm. (Ảnh: News18)

Người mua xếp hàng tại những vị trí được đánh dấu tại một cửa hàng tạp hóa ở Mumbai. (Ảnh: Reuters)

Thực phẩm tươi là một trong những mặt hàng được tích trữ nhiều nhất trong đợt phong tỏa chống Covis-19. (Ảnh: Reuters)

Trần Trang

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/nguoi-an-do-hoi-ha-mua-do-du-tru-sau-lenh-phong-toa-ngua-covid-19-ar535792.html