Người Ai Cập cổ đại tự đầu độc bản thân thế nào?

Người Ai Cập cổ đại nổi tiếng với việc kẻ mắt màu đen hoặc xanh lá cây. Theo quan điểm của họ, kiểu trang điểm này giúp tránh khỏi bệnh tật nhưng không hề hay biết thói quen ấy khiến tính mạng bị đe dọa.

Theo nghiên cứu của các chuyên gia, người Ai Cập cổ đại rất thích trang điểm, bao gồm cả phụ nữ lẫn nam giới cũng như mọi tầng lớp trong xã hội từ dân thường cho đến hoàng tộc.

Theo nghiên cứu của các chuyên gia, người Ai Cập cổ đại rất thích trang điểm, bao gồm cả phụ nữ lẫn nam giới cũng như mọi tầng lớp trong xã hội từ dân thường cho đến hoàng tộc.

Cụ thể, hầu hết người Ai Cập thích đôi mắt được kẻ đậm. Vì vậy, họ thường kẻ mắt màu đen hoặc xanh lá cây.

Người Ai Cập thời cổ đại trang điểm như vậy vì tin rằng nó sẽ giúp họ bảo vệ mắt tránh khỏi ánh nắng Mặt trời và phòng ngừa bệnh tật.

Trên thực tế, loại bột màu đen được người Ai Cập sử dụng để kẻ mắt có thành phần là muối chì vô cùng độc hại và nguy hiểm cho sức khỏe người sử dụng.

Kết quả nghiên cứu của các chuyên gia chỉ ra có 4 loại chì được sử dụng để tạo ra loại bột màu kẻ mắt trên, bao gồm galena và laurionite. Hai loại chì này được con người tạo ra chứ không có sẵn trong tự nhiên.

Nếu tiếp xúc với chì trong một thời gian dài sẽ khiến người Ai Cập thời cổ đại gặp nhiều vấn đề về sức khỏe.

Không những vậy, mỹ phẩm của người Ai Cập cổ đại cũng được phát hiện có thủy ngân.

Vào thời cổ đại, người Ai Cập không cho rằng chì và thủy ngân là chất độc nên vô tư sử dụng mà không nghĩ rằng chúng sẽ khiến họ bị đầu độc từ từ mà không hay biết. Theo thời gian, cơ thể sẽ trở nên ốm yếu, bệnh tật và nguy cơ tử vong sớm.

Đặc biệt, các chuyên gia phát hiện phần lớn người Ai Cập không sống qua tuổi 30.

Trong số những nguyên nhân khiến người Ai Cập qua đời khi còn khá trẻ như vậy có liên quan đến cách trang điểm nguy hiểm đến tính mạng trên.

Mời quý độc giả xem video: Bí ẩn rùng rợn nghĩa địa cổ Ai Cập (nguồn: VCT Now).

Tâm Anh (theo Ancient Origins)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/nguoi-ai-cap-co-dai-tu-dau-doc-ban-than-the-nao-1323692.html