Ngược dòng thành công trước Chelsea, Man City trở lại top 3

Đoàn quân của Pep Guardiola đã có màn lội ngược dòng thành công trước một Chelsea đang thăng hoa qua đó vượt qua chính đối thủ để trở lại top 3.

Bước vào trận đấu này, cả Man City và Chelsea đều tung ra lực lượng gần như mạnh nhất của họ thời điểm hiện tại.

Hai đội chủ động nhập cuộc với quyết tâm rất lớn, đối với Man City là mục tiêu tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Liverpool trong khi đó Chelsea đang hừng hực khí thế với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp.

Ngay phút thứ 4, The Citizens đã có cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Nhận đường chuyền thông minh của Aguero, De Bruyne thoát xuống sút bóng chéo góc trong vòng cấm đi sạt cột dọc The Blues.

Sau đó, Man City bất ngờ để Chelsea chiếm quyền kiểm soát bóng và buộc phải lùi sâu phòng ngự. Đội bóng của Pep mất tuyến giữa bởi lẽ Kante và Kovacic chơi quá hay. Trong vòng ít phút, khung thành của Ederson liên tục chao đảo sau các pha dứt điểm của Abraham và Tomori.

Đến phút 21, Chelsea đã có được bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Kovacic chuyền bóng thông minh cho Kante băng xuống, vượt qua Mendy và dứt điểm lập bập qua người Ederson, mở tỉ số cho Chelsea.

Bị dẫn bàn, Man City vùng lên mạnh mẽ và họ nhanh chóng có bàn gỡ ở phút 29 nhờ cú sút có phần may mắn của De Bruyne.

Sau bàn thắng gỡ hòa, Man City thi đấu vô cùng hứng khởi, họ tìm lại được thế trận của mình cùng với những pha lên bóng ấn tượng.

Phút 37, đến lượt Mahrez trừng phạt sai lầm của đội khách. Nhận bóng từ cánh phải, ngôi sao người Algeria dễ dàng đi bóng qua hai hậu vệ Chelsea trước khi sút tung lưới Kepa nâng tỷ số lên thành 2-1.

Thậm chí tỷ số còn có thể được nâng lên thành 3-1 nếu như Aguero chỉn chu hơn trong cú sút của mình sau đường chuyền bóng sai lầm của thủ thành Kepa.

Bước sang hiệp hai, 2 đội tiếp tục thi đấu đôi công hấp dẫn. Trong ít phút đầu, Mahrez và Willian liên tiếp có các pha dứt điểm nguy hiểm, nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Tiếp sau đó, Azpilicueta có liền hai pha phòng ngự lăn xả cứu thua cho đội khách.

Quãng thời gian sau đó, Man City thể hiện rõ bản lĩnh của mình với sự chắc chắn ở khâu phòng ngự, sắc sảo trong tấn công.

Phút 85, Chelsea suýt có bàn gỡ may mắn khi Ederson chuyền bóng trúng vào người Batshuayi bật lại, Thế nhưng may mắn cho thủ môn Brazil và Man City khi bóng bay ra ngoài đường biên ngang.

Chung cuộc, trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1, Man City đã vượt qua chính Chelsea để chiếm vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Lúc này, họ đã có 28 điểm, kém Leicester 1 điểm và kém Liverpool 9 điểm.

Cao Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nguoc-dong-thanh-cong-truoc-chelsea-man-city-tro-lai-top-3-171126.html