Ngược dòng thành công, Anh vươn lên ngôi đầu tại Nations League

Với chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Bỉ, đội tuyển Anh qua đó đã chiếm luôn vị trí đầu bảng của chính đối thủ tại Nations League.

Bước vào trận đấu này, hai đội đều bất ngờ chơi với sơ đồ 3 trung vệ. Trong khi đó trên hàng công, đội tuyển Anh có sự thay đổi khi Mason Mount đá chính hỗ trợ cho bộ đôi Calvert-Lewin và Marcus Rashford.

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Roberto Martinez sử dụng sơ đồ gần tương tự với Yannick Carrasco và Kevin de Bruyne hỗ trợ cho Romelu Lukaku trên hàng công.

Sau tiếng còi khai cuộc, Anh nhập cuộc hứng khởi và phần nào tạo ra được áp lực. Thế nhưng, theo thời gian, Bỉ dần dần lấy lại thế trận để tạo ra những đợt lên bóng sắc sảo.

Phút 11, Carrasco đã sút tung lưới Jordan Pickford sau đợt phản công nhanh của Bỉ, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Tuy nhiên, Bỉ cũng không phải đợi quá lâu. Chỉ 5 phút sau, họ đã có bàn mở tỉ số sau cú sút 11m chính xác của Lukaku. Trước đó, chính tiền đạo này đã có pha bứt tốc dũng mãnh khiến Eric Dier phải phạm lỗi trong vòng cấm.

Có được bàn thắng, đội tuyển Bỉ chơi ngày càng nguy hiểm hơn, họ không cầm được nhiều bóng nhưng thương xuyên khiến khung thành của Pickford đặt trong tình trạng báo động.

Đang trong thế bế tắc, Anh bất ngờ có được bàn thắng để níu kéo hy vọng. Phút 38, từ quả phạt góc bên cánh phải, Thomas Meunier kéo ngã Henderson trong vòng cấm.

Trọng tài chính không chút do dự cho chủ nhà hưởng 11 m. Marcus Rashford là người thực hiện và anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ghi bàn gỡ hòa cho tuyển Anh.

Sang hiệp 2, Anh nhập cuộc tốt hơn hiệp đấu thứ nhất. Phút 64, nhận cú đánh đầu trả lại của Kieran Trippier trong vòng cấm, Mason Mount dứt điểm bằng chân phải, bóng đập vào người của Toby Alderweireld tạo ra quỹ đạo quá khó khiến Simon Mignolet hoàn toàn bó tay, giúp Anh vượt lên dẫn Bỉ 2-1.

Sau bàn thắng này, Bỉ dồn lên tấn công và tạo ra áp lực lớn trước khung thành của Pickford với các pha xuống biên cực hay. Dù vậy, các tiền đạo áo đỏ lại thiếu sắc bén để ghi bàn.

Phút 73, De Bruyne tung ra pha tỉa bóng loại toàn bộ hàng thủ của Anh để Carrasco thoát xuống đối mặt với Pickford, nhưng số 11 của Bỉ lại sút bóng ra ngoài trong gang tấc.

Trong khi đó, Anh tiếp tục chơi phòng ngự chặt phản công nhanh. Phút 83, Kane có cơ hội tuyệt vời để ghi bàn, nhưng tiền đạo này lại đánh đầu không chính xác trong tư thế không bị ai kèm.

Những phút cuối trận, không có thêm bàn thắng nào được ghi, Anh giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1. Với kết quả này, Anh vượt lên dẫn đầu bảng A2 với 7 điểm, nhiều hơn Bỉ 1 điểm.

Cao Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nguoc-dong-thanh-cong-anh-vuon-len-ngoi-dau-tai-nations-league-213208.html