Ngược dòng thắng Đức, Thụy Điển hẹn Hà Lan ở bán kết

Hai tấm vé bán kết cuối cùng ở World Cup nữ 2019 đã có chủ sau khi hai cặp đấu tứ kết 'toàn châu Âu' còn lại kết thúc sáng nay (30-6), trong đó Thụy Điển ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Đức, còn Hà Lan loại Italia với tỷ số 2-0.

Thụy Điển ngược dòng loại ứng cử viên vô địch Đức để vào bán kết. (Ảnh: FIFA)

Thụy Điển ngược dòng loại ứng cử viên vô địch Đức để vào bán kết. (Ảnh: FIFA)

NDĐT - Hai tấm vé bán kết cuối cùng ở World Cup nữ 2019 đã có chủ sau khi hai cặp đấu tứ kết “toàn châu Âu” còn lại kết thúc sáng nay (30-6), trong đó Thụy Điển ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Đức, còn Hà Lan loại Italia với tỷ số 2-0.

Đáng chú ý, đây mới là chiến thắng đầu tiên của Thụy Điển trước Đức trong suốt 24 năm qua, sau thắng lợi 3-2 ở vòng bảng World Cup 1995. Kể từ đó, đội bóng Bắc Âu chưa từng vượt qua được đối thủ trong khuôn khổ các giải đấu lớn như World Cup, giải vô địch châu Âu và Thế vận hội, trong đó có hai thất bại cay đắng ở chung kết World Cup 2003 và trận tranh Huy chương Vàng Olympic Rio 2016.

Ở lần gặp lại trên đất Pháp sáng nay, tưởng chừng như một lần nữa Thụy Điển sẽ phải ôm hận trước người Đức, khi Lina Magull sớm đưa “Cỗ xe tăng” vượt lên dẫn trước ngay ở phút 16 với một pha ngả người bắt vô-lê đẹp mắt từ đường kiến tạo của Sara Daebritz, song các cô gái Bắc Âu cũng ngay lập tức đáp trả bằng pha dứt điểm chéo góc cũng tinh tế không kém của tiền đạo Sofia Jakobsson ở phút 22, gỡ hòa 1-1.

Không những thế, Thụy Điển còn có bàn dẫn trước 2-1 ngay khi hiệp hai mới bắt đầu được ba phút. Cú đánh đầu đầy uy lực của Fridolina Rolfo khiến thủ thành Almuth Schult phải vất vả đẩy bóng ra, và Stina Blackstenius đã có mặt đúng lúc trong vòng cấm Đức, nhanh chân tung ra pha dứt điểm từ khoảng cách chỉ vài mét, đưa Thụy Điển vươn lên dẫn 2-1.

Đây mới là chiến thắng đầu tiên trong 24 năm của tuyển nữ Thụy Điển trước Đức. (Ảnh: FIFA)

Bất ngờ bị thủng lưới, đội bóng đang xếp thứ hai thế giới trên bảng xếp hạng của FIFA tất nhiên không chấp nhận bị tụt lại phía sau. Tuy vậy, dù đã tung vào sân ngôi sao Dzsenifer Marozsan vốn vắng mặt trong ba trận trước đó vì chấn thương, Đức vẫn không thể có thế trận sáng sủa hơn. Thậm chí họ còn khá đen đủi trong khoảng thời gian cuối trận, khi chính Marozsan đánh đầu ra ngoài khá đáng tiếc ở phút 80, còn Lena Oberdorf cũng bỏ lỡ một cơ hội tương tự sau đó ít phút.

Chung cuộc, Thụy Điển trụ vững trong khoảng nửa cuối hiệp hai khá căng thẳng để bảo toàn tỷ số 2-1, vừa đủ để họ lần thứ tư lọt vào bán kết World Cup. Đây cũng là màn “báo thù” ngọt ngào của các cô gái Bắc Âu khi loại Đức khỏi cuộc chơi, đồng thời cũng khiến họ mất luôn cơ hội bảo vệ tấm HCV Olympic. Bởi theo quy định của FIFA, ba đội bóng châu Âu có thành tích tốt nhất ở World Cup nữ 2019 sẽ có vé tham dự Thế vận hội Tokyo 2020. Với việc bị loại ở tứ kết, Đức sẽ phải làm khán giả ở kỳ Olympic vào hè năm sau, trong khi Anh, Thụy Điển và Hà Lan với thành tích lọt vào bán kết World Cup 2019 đã nghiễm nhiên có vé.

"Cơn lốc màu da cam" Hà Lan xuất sắc vượt qua Italia để lần đầu tiên lọt vào tới bán kết của một kỳ World Cup nữ. (Ảnh: FIFA)

Trước cặp tứ kết Thụy Điển - Đức, Hà Lan đã xuất sắc đánh bại một đại diện châu Âu khác là Italia với tỷ số 2-0 để lần đầu tiên lọt vào tới bán kết một kỳ World Cup chỉ trong lần thứ hai được góp mặt tại giải đấu. Cả hai bàn thắng của nhà vô địch châu Âu được ghi trong 10 phút cuối hiệp hai và đều là hai quả đánh đầu xuất phát từ các tình huống cố định, lần lượt do công của Vivianne Miedema phút 70 và Stefanie van der Gragt ở phút 80.

Với các kết quả này, hai cặp đấu bán kết World Cup nữ 2019 đã chính thức được xác định. Thụy Điển sẽ đá trận bán kết thứ hai với Hà Lan vào sáng ngày 4-7 tới, trong khi trước đó một ngày sẽ là màn chạm trán của đương kim vô địch Mỹ và Anh ở trận bán kết đầu tiên.

TRUNG HƯNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-quoc-te/item/40705602-nguoc-dong-thang-duc-thuy-dien-hen-ha-lan-o-ban-ket.html