Ngược đời chuyện mèo đuổi voi giữa đời thực

Một con mèo dũng cảm nhận nhiệm vụ xua đuổi con voi khổng lồ to lớn gấp hơn nó nhiều lần lang thang trong vườn nhà.

Ngược đời chuyện mèo đuổi voi giữa đời thực

Ngược đời chuyện mèo đuổi voi giữa đời thực

Xưa nay mèo đuổi chuột vốn là chuyện bình thường không có gì đáng nói nhưng mèo đuổi voi hẳn là chuyện khác thường đặc biệt.

Một con mèo ở Thái Lan đã nỗ lực chứng minh rằng chó không phải là sinh vật duy nhất làm vật nuôi bảo vệ gia đình khi nó dũng cảm xua đuổi con voi đang đi lang thang trong vườn nhà.

Con 'quái vật' bốn chân to lớn có tên Pai Salick, nặng 4 tấn đã đi vào khu vực cư dân ở, giẫm đạp lên vườn tược của họ để tìm kiếm thức ăn.

Những hình ảnh người dân địa phương ở Nakhon Nayok, Thái Lan ghi lại cho thấy con voi 35 tuổi đi lang thang trong vườn vào ban đêm nhưng 'không may' phải đối mặt với 'thú dữ' khác chính là con mèo 3 tuổi có tên Simba.

Con voi to lớn đi vào khu vực dân cư tìm thức ăn

Nếu so sánh về kích thước thì trên thực tế con voi Pai Salick hoàn toàn có thể đè bẹp Simba chỉ bằng một bước chân nhưng nhìn vào những gì đã xảy ra ở Nakhon Nayok, Thái Lan khiến nhiều người kinh ngạc. Con mèo Simba nhỏ bé nhưng không hề tỏ ra sợ hãi, vẫn kiên quyết đối đầu với kẻ đột nhập khổng lồ.

Biến rằng bản thân không thể làm xoay chuyển ý chí của sinh vật nhỏ bé dũng cảm, con voi đành quay gót, hớt hải bỏ chạy.

Amnat Norasin, một kiểm lâm viên địa phương, cho biết Pai Salick sống trong rừng nhưng ban đên nó thường đi vào khu dân cư để tìm thức ăn, do đó người dân địa phương đều biết rõ về con vật.

Mèo Simba dũng cảm đối mặt với voi khổng lồ

Norasin, chủ nhân của Simba cho biết con mèo của anh khá 'hung dữ', không thích bất cứ con vật nào khác xâm nhập vào lãnh thổ của nó. Đấy là lý do vì sao Simba nhanh chóng đi tới xua đuổi vị khách không mời to lớn.

Pai Salick là một trong số ước tính khoảng 2.000 con voi sống trong tự nhiên ở Thái Lan, trong khi một số khác sống trong điều kiện nuôi nhốt.

Mặc dù những con voi hoang dã thường đi lang thang trong rừng sâu và các công viên quốc gia có bảo vệ, nhưng đôi khi vẫn xảy ra xung đột khi tiếp xúc với con người.

Voi là một loài động vật được bảo vệ ở Thái Lan, hành vi giết loài động vật này có thể bị phạt tù tối đa 3 năm và phạt tiền. Voi cũng là loài động vật đóng góp vào nền văn hóa Thái Lan trong nhiều thế kỷ.

HD (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/chuyen-la/nguoc-doi-chuyen-meo-duoi-voi-giua-doi-thuc-270162.html