Ngược đãi người già có thể bị phạt 5 năm tù

Theo luật sư Diệp Năng Bình, người nào phạm tội với người phụ nữ có thai, người già yếu... có thể bị phạt tù từ 2 đến 5 năm.

Lâu nay, hành động bạo hành người lớn tuổi bị cả xã hội lên án. Đơn cử tại Tiền Giang mới đây, người phụ nữ đã ngược đãi mẹ già khiến dư luận phẫn nộ, và càng bức xúc hơn khi hành động này diễn ra trước mặt người đàn ông và cháu nhỏ. Bất bình hơn nữa là khi mọi người biết người đàn ông đấy chính là con đẻ của nạn nhân và người hành hung là con dâu của nạn nhân...

Ngày 29/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 2 vợ chồng Võ Quốc Tuấn (56 tuổi) và Phạm Thị Loan (57 tuổi, cùng ngụ xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo) để điều tra về hành vi "ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình" theo điều 185 Bộ Luật Hình sự.

 Chị Phạm Thị Loan ngược đãi mẹ chồng.

Chị Phạm Thị Loan ngược đãi mẹ chồng.

Không chỉ cả xã hội mà luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng văn phòng Tinh Thông Luật, Đoàn Luật sư TP HCM rất bất bình trước hành vi vô nhân đạo, trái với luân thường đạo lý của cặp vợ chồng này. Hiện, dư luận xã hội rất đồng tình việc cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm Võ Quốc Tuấn và Phạm Thị Loan trước pháp luật.

Hành vi ngược đãi, đánh đập mẹ già không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đi ngược với truyền thống hiếu đạo đối với bậc sinh thành của dân tộc Việt Nam bao đời nay.

Luật sư Diệp Năng Bình.

Theo luật sư, ngược đãi ông bà, cha mẹ, con, cháu, người có công nuôi dưỡng là hành vi đối xử tàn nhẫn, trái với lẽ phải, đạo đức của cháu đối với ông bà, của con đối với bố mẹ, của vợ đối với chồng hoặc của chồng đối với vợ, cha hoặc mẹ đối với con, người được nuôi dưỡng đối với người có công nuôi dưỡng mình.

Về hành chính, theo quy định tại Điều 49, Điều 50 Nghị định 167/2013, phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình, hành vi hành hạ, ngược đãi thành viên gia đình.

Về hình sự, Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình theo Điều 185 Bộ Luật Hình sự thì người nào đối xử tồi tệ hoặc có hành vi bạo lực xâm phạm thân thể ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình thuộc một trong những trường hợp sau đây, bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phạm tội với người phụ nữ có thai, người già yếu...có thể bị phạt tù từ 2 năm đến 5 năm.

Luật sư Diệp Năng Bình cho rằng, gia đình là cái nôi nuôi dưỡng mỗi con người, là môi trường hình thành và giáo dục nhân cách. Các thành viên gia đình có quyền, nghĩa vụ quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ, tôn trọng nhau. Khoản 2, Điều 71 Luật hôn nhân và gia đình quy định: Con có nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, đặc biệt khi cha mẹ mất năng lực hành vi dân sự, ốm đau, già yếu, khuyết tật.

Trường hợp gia đình có nhiều con thì các con phải cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ. Bên cạnh đó pháp luật cũng quy định cháu có nghĩa vụ kính trọng, chăm sóc, phụng dưỡng ông bà nội, ông bà ngoại; Trường hợp ông bà nội, ông bà ngoại không có con để nuôi dưỡng mình thì cháu đã thành niên có nghĩa vụ nuôi dưỡng...

Lưu Ly

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/tu-van-phap-luat/giai-dap-phap-luat/nguoc-dai-nguoi-gia-co-the-bi-phat-5-nam-tu-83960.html