Ngược đãi bạn gái, chàng trai chịu bản án 'siêu nhẹ' gây phẫn nộ

Cô gái trẻ đã bị bạn trai ngược đãi nhiều lần, thậm chí cô đã nhờ sự can thiệp của cảnh sát nhưng đều không được.

Bị bạn ngược đãi hơn 10 lần

Sự việc này xảy ra tại quận Bảo An, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Theo đó, cô gái trẻ họ Vương đã bị bạn trai cố ý gây thương tổn thể chất trong hơn 1 năm qua.

Ngày 10/12, video quay lại cảnh cô Vương bị bạn trai tấn công ở hành lang nơi sinh sống 3 ngày trước (ngày 7/12) được tung lên mạng. Trong video, người bạn trai đã tấn công một cách rất mạnh bạo vào cơ thể cô gái.

Chàng trai tấn công liên tục vào cơ thể bạn gái.

Cô Vương năm nay mới 20 tuổi. Trong khoảng thời gian yêu nhau, cô bị bạn trai gây tổn thương hơn 10 lần. Cô cho biết mình đã báo cảnh sát nhưng không được giải quyết.

Nhận thấy người yêu có xu hướng bạo lực, cô Vương đã nói lời chia tay và rời khỏi căn nhà 2 người đang chung sống.

Thậm chí đánh không đủ, anh ta lao vào đánh tiếp.

Thế nhưng, chàng trai lại kiên quyết không buông tay cô. Cô gái 20 tuổi luôn bị bạn trai quấy rối bằng những lời đe dọa. Cô Vương đã nhiều lần tố cáo hành vi vũ phu này. Thế nhưng, trường hợp của cô không được cảnh sát giải quyết.

Cộng đồng mạng phẫn nộ

Đoạn video ghi lại cảnh tượng đó được tung lên mạng đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Sau đó Liên đoàn phụ nữ của quận Bảo An vào cuộc, cảnh sát đã bắt giữ gã kia và kết án giam giữ hành chính trong 5 ngày vì hành vi bạo lực gia đình.

Nhiều người bức xúc cho rằng, hành động của chàng trai là tội cố ý gây thương tích chứ không phải "bạo lực gia đình". Bản án "siêu nhẹ" đó khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

"Ủa, tại sao tội cố ý gây thương tích lại trở thành bạo lực gia đình vậy?".

"Chưa kết hôn mà làm sao thành bạo lực gia đình được?".

"Bản án nhẹ vậy rồi răn đe được ai".

"Nếu xử phạt như vậy thì còn ai sợ pháp luật nữa. Rồi thì cô gái kia vẫn bị bạo hành như thường".

Thế nhưng cũng có người cho rằng, việc cô gái bị ngược đãi đó là kết quả của do cô gái không chịu dứt khoát với chàng trai. Thế nên mới có đến lần hơn 10 lần bị tấn công như vậy.

"Cô tự mình chọn bạn trai thì tự mình chịu đi chứ!".

"Bị đánh hơn 10 lần rồi hả, sao không chịu chia tay đi".

"Thích bị ngược đãi hả, sao lại để bị đánh đến lần 2, lần 3,... lần n như vậy nhỉ?".

Kết

Thật buồn cho cô gái khi bị bạn trai gây tổn thương đến vậy nhưng vẫn không dứt khoát buông tay được. Phẫn nộ hơn cả có lẽ là bản án "siêu nhẹ" dành cho gã trai tồi đó.

Theo Dương Dương/TT&VH

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/nguoc-dai-ban-gai-chang-trai-chiu-ban-an-sieu-nhe-gay-phan-no-1317558.html