Ngừng tổ chức lễ hội điện Huệ Nam để phòng dịch Covid-19

Để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vừa có thông báo về việc không tổ chức lễ hội điện Huệ Nam (tháng Ba Âm lịch năm 2020).

Ngày 14/3, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vừa có thông báo về việc không tổ chức lễ hội điện Huệ Nam (tháng Ba Âm lịch năm 2020).

Theo đó, thông báo được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Covid-19 gây ra.

Lễ hội điện Huệ Nam được tổ chức hàng năm thu hút đông đảo người dân và du khách.

Lễ hội điện Huệ Nam được tổ chức hàng năm thu hút đông đảo người dân và du khách.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh trong nước cũng như trên thế giới diễn biến hết sức phức tạp. Nhằm triển khai tốt công tác phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo sức khỏe cho mọi người, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo không tổ chức lễ hội điện Huệ Nam vào các ngày 25, 26/3/2020 tức ngày 02, 03 tháng 3 Âm lịch.

Lễ hội điện Huệ Nam hay còn gọi là lễ hội điện Hòn Chén là một hoạt động tín ngưỡng dân gian của tín đồ suy tôn Thánh mẫu Thiên Y A Na. Tại điện Hòn Chén, lễ hội tín ngưỡng thờ Mẫu được tổ chức long trọng vào tháng 3 và tháng 7 Âm lịch hàng năm thu hút đông đảo người dân và du khách.

Lê Chung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ngung-to-chuc-le-hoi-dien-hue-nam-de-phong-dich-covid-19-20200314100413718.htm