Ngừng hoạt động dự án lấn vịnh Nha Trang

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa vừa quyết định ngừng hoạt động toàn bộ dự án Nha Trang Sao, dự án từng lấn vịnh Nha Trang.

Trao đổi trên báo Pháp luật TP.HCM ngày 9/9, ông Trần Minh Hải, Phó Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Khánh Hòa đã xác nhận thông tin trên.

Theo đó, lý do ngừng hoạt động toàn bộ dự án Công viên văn hóa giải trí thể thao Nha Trang Sao (gọi tắt là dự án Nha Trang Sao) là chủ đầu tư - Công ty CP Nha Trang Sao không thực hiện đúng theo nội dung quy định tại giấy chứng nhận đầu tư, gia hạn của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Tại khu vực dự án, đất đá ngổn ngang, cỏ dại mọc um tùm sau một thời gian dài không thi công. Ảnh: Dân trí

"Dự án này quá chậm tiến độ. Mặc dù các cơ quan chức năng đã nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư có giải pháp khắc phục, kể cả xử phạt hành chính nhưng chủ đầu tư vẫn không thực hiện. Do đó, chúng tôi quyết định ngừng hoạt động toàn bộ dự án. Nếu chủ đầu tư vẫn không khắc phục tiến độ, Sở Kế hoạch đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của dự án”, ông Hải cho biết.

Trong khi đó, ông Ngô Văn Dũng, Giám đốc điều hành Công ty CP Nha Trang Sao, giải thích với báo này rằng dự án Nha Trang Sao chậm tiến độ là do phải thiết kế lại dự án.

“Theo yêu cầu của tỉnh Khánh Hòa, chúng tôi phải thiết kế lại dự án để điều chỉnh phương án kiến trúc phù hợp với quy hoạch, tăng diện tích công viên, không gian công cộng sát biển cũng như điều chỉnh nhiều hạng mục khác. Khối lượng phải thiết kế lại rất lớn, cần nhiều thời gian và chúng tôi phải phụ thuộc vào tiến độ của đơn vị thiết kế.

Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng kinh phí đầu tư cho dự án nhưng chưa thể triển khai thi công vì thiết kế lại chưa xong, tỉnh không cho phép”, ông Dũng cho biết.

Dự án Công viên văn hóa, giải trí, thể thao Nha Trang Sao đã được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp phép đầu tư lần đầu cho Công ty CP Nha Trang Sao để thực hiện dự án trong vịnh Nha Trang, tại khu di tích danh thắng quốc gia Hòn Chồng-Hòn Đỏ vào tháng 3/2012.

Trong quá thực hiện, chủ đầu tư đã nhiều lần vi phạm quy định pháp luật và đã bị UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở Văn hóa thể thao và du lịch, Sở Xây dựng, Thanh tra Sở KH-ĐT ra các quyết định xử phạt hành chính.

Thế nhưng Công ty Cổ phần Nha Trang Sao vẫn tiếp tục vi phạm các quy định đã cam kết, kể cả tiến độ đầu tư. Do đó, Sở KH-ĐT tỉnh Khánh Hòa quyết định xử lý ngừng hoạt động dự án đã nêu.

Minh Thái (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/ngung-hoat-dong-du-an-lan-vinh-nha-trang-3342750/