Ngừng cấp sổ đỏ đất có nguồn gốc là đất rừng phòng hộ

Ngày 16/4, Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, sau khi Thanh tra tỉnh có kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng diện tích đất rừng phòng hộ tại huyện Phú Quốc, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo tạm ngừng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ dân đang sử dụng đất có nguồn gốc là đất rừng phòng hộ tại các xã, thị trấn của huyện đảo Phú Quốc.

Hàng chục ha rừng phòng hộ dù chưa làm thủ tục chuyển thành đất nông nghiệp đã bị chặt hạ tại thị trấn Dương Đông. Ảnh: Ngọc Giang

Hàng chục ha rừng phòng hộ dù chưa làm thủ tục chuyển thành đất nông nghiệp đã bị chặt hạ tại thị trấn Dương Đông. Ảnh: Ngọc Giang

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giao Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc tạm ngừng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ đang sử dụng đất trong phạm vi đất rừng phòng hộ đã được đưa ra khỏi quy hoạch rừng theo Quyết định số 633/QĐ-TTg và Quyết định số 633/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, UBND huyện Phú Quốc cũng rà soát các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp với đất có nguồn gốc là rừng phòng hộ để làm rõ đúng, sai, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Liên quan đến diện tích rừng phòng hộ được chuyển đổi để phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Phú Quốc, từ năm 2010 đến 2016, trên cơ sở tham mưu của Sở Tài nguyên và Môi trường, cũng như đề xuất của UBND huyện Phú Quốc, đồng thời căn cứ vào hiện trạng đất đai của địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Hoàng Sa đã ký nhiều quyết định thu hồi và giao cho 4 xã, 2 thị trấn, 3 tổ chức với tổng diện tích hơn 4.600ha rừng phòng hộ.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Phú Quốc đã không thống kê chính xác các chủ sử dụng đất, cùng diện tích rừng đã bị lấn chiếm, bao chiếm, khi bàn giao không có ranh mốc cụ thể. Trong khi đó, UBND các xã và thị trấn khi nhận bàn giao chỉ kiểm tra thực địa một số mốc chính nên dẫn đến tình trạng không xác định được hiện trạng đất rừng phòng hộ. Điều này làm cho công tác quản lý Nhà nước không hiệu quả, rừng phòng hộ vẫn bị đốt phá, đồng thời phát sinh tình trạng tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất rừng chuyển thành đất trồng cây lâu năm tại nhiều dự án trên địa bàn huyện Phú Quốc.

Giáng Thăng

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/moi-truong/ngung-cap-so-do-dat-co-nguon-goc-la-dat-rung-phong-ho_t114c1143n132892