Ngừng bắn vì cơ bản đạt được mục tiêu

Tám ngày sau khi phát động chiến dịch Mùa xuân hòa bình vào phía Bắc Syria, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố ngừng bắn sau các cuộc hội đàm với lãnh đạo Mỹ.

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence họp báo tại Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17-10

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence họp báo tại Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17-10

Sau cuộc gặp Phó tổng thống Mỹ Mike Pence, người mang thông điệp của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Ankara, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 17-10 tuyên bố dừng chiến dịch Mùa xuân hòa bình trong vòng 5 ngày để tạo điều kiện cho lực lượng người Kurd rút khỏi khu vực có bán kính 32km ở biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Trên thực tế, sau hơn 1 tuần phát động tấn công, Thổ Nhĩ Kỳ dường như đã đạt được mục tiêu ban đầu là đẩy lùi lực lượng người Kurd ra xa biên giới để thành lập vùng an toàn. Mục tiêu tiếp theo của Ankara là sẽ hồi hương gần 3 triệu người Syria, đồng thời tạo ra vùng đệm phòng thủ từ xa.

Tổng thống Erdogan hiểu rằng can thiệp sâu vào Syria sẽ tạo ra những rủi ro lớn cho Ankara trong bối cảnh nước này không có được sự ủng hộ của các đồng minh phương Tây. Điều này cũng tạo điều kiện cho lực lượng trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad mở rộng vùng kiểm soát khi liên kết với lực lượng người Kurd chống lại Thổ Nhĩ Kỳ. Vì vậy, dừng lại sau khi đã cơ bản đạt được mục tiêu là tạo ra “vùng an toàn”, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhận được sự hoan nghênh của Mỹ và các đồng minh NATO. Những chỉ trích nhằm vào chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria cũng sẽ lắng xuống.

Quốc Trung

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thegioi/201910/ngung-ban-vi-co-ban-dat-duoc-muc-tieu-2969404/