Ngực biến dạng vì vấp ngã trên vỉa hè, người phụ nữ được bồi thường số tiền 'khủng'

Thành phố San Diego, Mỹ, phải trả cho người phụ nữ số tiền 85.000 USD vì cú vấp ngã trên vỉa hè mấp mô đã khiến ngực của bà này biến dạng.

Cynthia Hedgecock, đến từ bang California, Mỹ, đã thắng kiện chính quyền thành phố số tiền 85.000 USD, sau khi sự cố vấp ngã trên đường khiến miếng silicone độn ngực của bà bị vỡ. Vợ của cựu thị trưởng thành phố San Diego cho biết sự việc xảy ra tháng 7/2015, khi bà đang đi bộ trên đường Morrell.

Bà Cynthia Hedgecock nói cú ngã làm bên ngực từng phẫu thuật bị tổn thương, khiến bà chịu nhiều đau đớn và lo lắng. Bà cũng đã tiêu tốn gần 20.000 USD để “tu sửa” lại bộ ngực đã bị hỏng. Trong khi đó, cựu thị trưởng cũng cho rằng mình là nạn nhân vì trong lúc vợ chữa trị, ông phải ở nhà chăm sóc vợ nên ảnh hưởng đến thu nhập.

Do đó, gia đình bà Cynthia yêu cầu thành phố phải bồi thường số tiền trên.

Các viên chức của thành phố đã phản đối đơn kiện vì cho rằng bà Cynthia không có bằng chứng thích hợp. Tuy nhiên cuối cùng, bồi thẩm đoàn đứng về phía gia đình bà Cynthia.

Những miếng silicone độn ngực thường dễ bị rách hoặc vỡ khi có tác động mạnh.

Được biết, vỉa hè của thành phố này có khá nhiều đoạn bị rạn nứt nhưng không được cải tạo. Chỉ đến sau khi vụ việc hy hữu xảy ra, công cuộc này mới được tiến hành.

Về vấn đề sức khỏe của bà Cynthia, các bác sĩ khẳng định các mô cấy ghép ở ngực bị rách hoàn toàn không gây ung thư vú, các vấn đề sinh sản, hay bệnh liên quan đến mô như viêm khớp.

Đối với những phụ nữ từng độn ngực, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ khuyến cáo nên cắt bỏ các mô đã hỏng khi miếng độn ngực bị vỡ.

Miếng độn ngực bị vỡ không gây ra bệnh tật đối với phụ nữ.

Ngọc Bích (Theo Independent)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/nguc-bien-dang-vi-vap-nga-tren-via-nguoi-phu-nu-duoc-boi-thuong-tien-khung-1907107.html