'Ngựa vằn đội lốt lừa'

Một sở thú ở Cairo, Ai Cập bị buộc tội cố tình đánh lừa du khách bằng cách vẽ các sọc vằn lên một con lừa. Mahmoud Sarhan, 18 tuổi, cho biết đến thăm một khu bảo tồn động vật thì phát hiện một con vật lạ lùng.

Một sở thú ở Cairo, Ai Cập bị buộc tội cố tình đánh lừa du khách bằng cách vẽ các sọc vằn lên một con lừa. Mahmoud Sarhan, 18 tuổi, cho biết đến thăm một khu bảo tồn động vật thì phát hiện một con vật lạ lùng. Sarhan cho biết, sơn màu đen tan chảy trên khuôn mặt của con lừa và tai không giống như kích thước của một con ngựa vằn khiến anh nghi ngờ. Sarhan đã đăng hình trên facebook và bức ảnh nhanh chóng lan truyền. Giám đốc dự án khu bảo tồn Mohammed Sultan đã phủ nhận cáo buộc, đồng thời khẳng định rằng con vật được chăm sóc tốt và được kiểm tra thường xuyên. Sau khi xem xét hình ảnh, một lãnh đạo của nhóm hoạt động vì động vật PETA không cho rằng con vật này được chăm sóc tốt. "Không có cơ sở chăm sóc động vật có uy tín nào để một động vật gầy như con lừa do căng thẳng, bị kiềm chế và bị phun hóa chất, điều có thể gây ra phản ứng dị ứng đau đớn, và PETA hy vọng rằng chính quyền Cairo điều tra vấn đề này", Phó Chủ tịch PETA, Delcianna Winders tuyên bố.

A.B (Theo CNN)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/126_192991_-ngua-van-doi-lot-lua-.aspx