Ngừa tiểu đường nhờ lúa mạch, yến mạch

Ăn bánh mì lúa mạch đen (ảnh) hoặc cháo yến mạch hằng ngày có thể ngừa bệnh tiểu đường loại 2, theo nghiên cứu được công bố trên chuyên san The Journal of Nutrition.

Ảnh: Shutterstock

Các nhà khoa học thuộc Đại học Công nghệ Chalmers ở Thụy Điển thấy rằng nam giới bổ sung ít nhất 50 gr ngũ cốc nguyên hạt mỗi ngày, tương ứng với một phần cháo bột yến mạch và một lát bánh mì lúa mạch đen, giảm được 34% nguy cơ bị tiểu đường.

Phụ nữ với sức ăn thấp hơn thì giảm được 22% nguy cơ mắc bệnh so với những người không ăn hoặc ăn rất ít.

Theo các nhà khoa học, ngũ cốc nguyên hạt chứa nhiều loại chất xơ và chất hoạt tính sinh học khác nhau có tác dụng ngừa bệnh tiểu đường loại 2.

Để rút ra kết luận trên, các chuyên gia theo dõi chế độ ăn uống của khoảng 55.000 tình nguyện viên trong 15 năm.

Mai Duyên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/suc-khoe/ngua-tieu-duong-nho-lua-mach-yen-mach-1000976.html