Ngựa quen đường cũ, 60 tuổi vẫn tiếp tục đi trộm cắp

Bị cáo đã có 2 tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản; ngoài ra từng 5 lần bị kết án về các tội hiếp dâm, trốn khỏi nơi giam.

TAND tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 1 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản đối với bị cáo Nguyễn Văn Mỹ (sinh năm 1959, không nơi cư trú nhất định) do không có tình tiết giảm nhẹ mới.

Đại diện viện kiểm sát đề nghị. (Ảnh: báo Khánh Hòa)

Đại diện viện kiểm sát đề nghị. (Ảnh: báo Khánh Hòa)

Nội dung vụ án cho biết, khoảng 17h ngày 19/8/2019, Mỹ đi bộ xuống bãi biển đường Trần Phú tìm cơ hội trộm cắp. Tại đây, Mỹ gặp Nguyễn Văn Thành. Mỹ rủ Thành giả làm khách du lịch ngồi cảnh giới để Mỹ trộm cắp, trộm được Mỹ sẽ cho tiền, Thành đồng ý.

Một lúc sau, phát hiện 1 người dân để điện thoại trong túi quần cùng các quần áo khác trên bãi cát và xuống tắm, Mỹ liền lén lút tới lấy trộm thì bị quần chúng bắt quả tang. Tổng giá trị tài sản Mỹ trộm cắp là gần 13 triệu đồng.

Được biết, bị cáo đã có 2 tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản; ngoài ra từng 5 lần bị kết án về các tội hiếp dâm, trốn khỏi nơi giam, trộm cắp tài sản; nhiều lần bị bắt buộc tập trung lao động, giáo dục.

Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên mức án như trên.

Diệu Nhi

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/ngua-quen-duong-cu-60-tuoi-van-tiep-tuc-di-trom-cap-d130157.html