'Ngựa hoang' Ford Mustang đời đầu bỏ hoang 30 năm trong nhà kho

Chiếc Ford Mustang Shelby GT500 1968 này vừa bước ra ánh sáng sau 30 năm bị bỏ hoang trong nhà kho.

 Sở hữu vẻ đẹp vượt thời gian và mang đậm biểu tượng văn hóa Mỹ thập niên 70, những chiếc Ford Mustang thế hệ đầu tiên vẫn luôn nhận được rất nhiều sự săn đón từ giới chơi xe cổ ngày nay. Mới đây nhất, việc một chiếc Ford Mustang Shelby GT500 1968 bất ngờ lộ diện sau 3 thập kỷ ẩn mình đã khiến các tín đồ xe cổ trên toàn thế giới cảm thấy rất phấn khích.

Sở hữu vẻ đẹp vượt thời gian và mang đậm biểu tượng văn hóa Mỹ thập niên 70, những chiếc Ford Mustang thế hệ đầu tiên vẫn luôn nhận được rất nhiều sự săn đón từ giới chơi xe cổ ngày nay. Mới đây nhất, việc một chiếc Ford Mustang Shelby GT500 1968 bất ngờ lộ diện sau 3 thập kỷ ẩn mình đã khiến các tín đồ xe cổ trên toàn thế giới cảm thấy rất phấn khích.

Chiếc Mustang Shelby GT500 quý hiếm này đang được chào bán trên mạng xã hội. Theo mô tả quảng cáo, chiếc xe chỉ thuộc sở hữu của một người trong suốt 45 năm và đã nằm yên trong nhà kho hơn 30 năm nay

Trong suốt 30 năm không được chăm sóc, bảo dưỡng nhưng các bộ phận trên xe đều vẫn còn tốt và có thể sử dụng được sau khi sửa chữa, chỉ có một vài chi tiết bị gỉ sét. Do bị “chôn chân” quá lâu nên cả 4 bánh xe đều đã bị xì hơi.

Người bán cho biết chủ xe đã lắp thêm nhiều phụ tùng mới nhưng động cơ là hoàn toàn nguyên bản. Tuy nhiên, người này không nói rõ về hiện trạng của động cơ xe.

Xe được trang bị hộp số tự động 3 cấp thay cho hộp số sàn 4 cấp tiêu chuẩn. Nếu lành lặn, khối động cơ V8 7.0L của xe có thể sản sinh công suất 335 mã lực và mô-men xoắn 569 Nm, tốc độ tối đa đạt 230 km/h.

Chỉ có khoảng 1.000 chiếc Ford Mustang Shelby GT500 được xuất xưởng vào năm 1968 và những chiếc mang màu sơn đỏ chiếm số lượng khá ít ỏi trong số đó. Do vậy, người bán cũng có lý khi yêu cầu mức giá 70.000 USD. Thậm chí nếu trong tình trạng giữ gìn tốt, một chiếc Mustang cùng loại cũng có thể đắt tới 160.000 USD trên thị trường xe cổ.

Hà Phong
Theo Road and Track

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ngua-hoang-ford-mustang-doi-dau-bo-hoang-30-nam-trong-nha-kho-post1059985.html