Ngư trường thuận lợi, các cơ sở chế biến hải sản đẩy mạnh sản xuất

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tháng 2-2018 đang là mùa chính của vụ cá bắc, thời tiết biển thuận lợi, bà con vươn khơi bám biển, trúng mùa được giá. Tại vùng biển Bắc Trung Bộ: các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình… được mùa khai thác cá cơm, cá khoai, cá chuồn, cá thu...

Khu nuôi tôm công nghệ cao của Công ty TNHH Nuôi trồng, chế biến thủy sản xanh ở xã Cát Hải (Phù Cát, Bình Ðịnh). Ảnh: PHẠM TIẾN SỸ

Khu nuôi tôm công nghệ cao của Công ty TNHH Nuôi trồng, chế biến thủy sản xanh ở xã Cát Hải (Phù Cát, Bình Ðịnh). Ảnh: PHẠM TIẾN SỸ

Tại các tỉnh Nam Trung Bộ như Khánh Hòa, Bình Ðịnh, Phú Yên được mùa cá ngừ đại dương. Sản lượng khai thác thủy sản hai tháng đầu năm 2018 đạt 496.900 tấn, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2017.

* Tại tỉnh Ninh Thuận, nhờ ngư trường đầu xuân thuận lợi, nhiều cơ sở chế biến hải sản (nước mắm) và chế biến cá hấp (cá cơm) có điều kiện đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nguyên liệu phục vụ chế biến dồi dào, giá cả ổn định, nhiều chủ cơ sở tranh thủ thu mua để chế biến, đáp ứng sản phẩm phục vụ thị trường trong và ngoài nước.

* Tỉnh Bình Ðịnh đang triển khai dự án nuôi tôm công nghệ cao nhằm tăng giá trị xuất khẩu và hiệu quả kinh tế. Theo đó, quy hoạch hai vùng nuôi tôm nước lợ áp dụng công nghệ cao có diện tích 612 ha; trong đó, vùng nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao các xã Cát Hải, Cát Thành (huyện Phù Cát) rộng 206 ha và khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Mỹ Thành, xã Mỹ Thành (huyện Phù Mỹ) rộng 406 ha. Toàn tỉnh hiện có diện tích nuôi tôm là 1.833 ha; quy hoạch đến năm 2020 là 1.923 ha.

* Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, hiện nay có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển từ phía bắc xuống phía nam, sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ từ chiều tối và đêm nay 7-3. Gần sáng và ngày 8-3, Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm nay, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất là 14 độ C, vùng núi 10 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ từ tối và đêm nay gió chuyển hướng đông bắc cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh; khu vực bắc Biển Ðông, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Từ chiều và đêm 8-3, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, biển động.

* Theo UBND thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, đến ngày 6-3, thành phố đã ghi nhận thêm 100 nhà dân và phòng học bị tốc mái cùng nhiều cây cối, đường bê-tông bị hư hỏng do trận mưa to kèm theo lốc xoáy chiều 5-3. Cụ thể, tại hai làng Măng La K’tu và Măng La K’lah, xã Ngọc Bay (TP Kon Tum), lốc xoáy khiến 10 nhà dân bị sập đổ hoàn toàn và khoảng 100 ngôi nhà khác bị tốc mái; tường rào và khu nhà vệ sinh của Trường THCS Hàm Nghi bị cây lớn gãy đổ đè sập. Ngành chức năng đang rà soát mức độ thiệt hại để hỗ trợ bà con theo quy định.

* Mới bước vào đầu mùa khô nhưng hàng chục nghìn héc-ta lúa đông xuân tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang bị khô hạn nặng, gây nguy cơ giảm năng suất. Sau khi nắm thông tin mặn xâm nhập sâu, tỉnh đã chỉ đạo khẩn trương thi công cống tạm ngăn mặn kênh T6, còn gọi là đập Hòa Ðiền, đồng thời mở rộng hàng loạt cống lớn thông ra biển để tháo mặn cứu lúa. Theo ngành nông nghiệp địa phương, hiện vẫn còn khoảng hai nghìn héc-ta lúa chưa có nước ngọt để bơm vào.

Nỗ lực tìm kiếm tàu cá chở bảy thuyền viên mất liên lạc

Theo UBND huyện Trần Văn Thời (Cà Mau), cơ quan chức năng vẫn chưa liên lạc được với tàu cá CM-91240 TS (do ông Dương Thanh Liêm, ngụ xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời làm chủ) đã mất liên lạc nhiều ngày trên biển. UBND huyện đang nỗ lực phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục nắm thông tin, thực hiện các biện pháp tìm kiếm tàu cá. Trước đó, ngày 4-2, tàu cá CM-91240 TS do anh Dương Thái Học làm thuyền trưởng, chở tổng cộng bảy thuyền viên, xuất phát từ cửa biển Sông Ðốc (huyện Trần Văn Thời) ra khơi hoạt động đánh bắt thủy, hải sản. Tuy nhiên, tàu cá này bị mất liên lạc từ ngày 20-2.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/35727602-ngu-truong-thuan-loi-cac-co-so-che-bien-hai-san-day-manh-san-xuat.html