Ngủ trưa một mình, bé gái 11 tuổi bị đối tượng 18 tuổi lẻn vào hiếp dâm

Phát hiện cháu L.N.S ngủ trưa ở nhà một mình, đối tượng Đàn đã lén đi vào nhà và thực hiện hành vi hiếp dâm cháu S. Cháu S. hoảng sợ nên la hét, kêu cứu. Lúc này, Đàn lấy áo, gối đè lên mặt S. để cháu khống chế cháu bé.

Báo Dân Việt thông tin, ngày 20/6, cơ quan điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Hải Đàn (18 tuổi, ngụ xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Nạn nhân là cháu L.N.S (11 tuổi ngụ cùng địa phương).

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 19/6, phát hiện cháu L.N.S ngủ trưa ở nhà một mình, trong nhà lại không có bố mẹ hay người thân nào, đối tượng Đàn đã lén đi vào nhà và thực hiện hành vi hiếp dâm cháu S.

Sự việc xảy ra, cháu S. hoảng sợ nên la hét, kêu cứu, lúc này, Đàn lấy áo, gối đè lên mặt S. để cháu khống chế cháu bé.

Theo báo Thanh Niên, cùng lúc này, cháu Huỳnh Cẩm V. (12 tuổi, ngụ cùng địa chỉ) sang nhà tìm cháu S. thì phát hiện vụ việc nên hoảng hốt chạy về báo cho mẹ mình là chị Dương Thanh Xuân (36 tuổi).

Chị Xuân nhanh chóng chạy đến nhà bé S. thì thấy Đàn từ trong nhà cháu S đi ra và trốn khỏi hiện trường. Do cha mẹ cháu S. đi vắng nên chị Xuân đưa cháu đến Công an xã Viên An trình báo.

Hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/ngu-trua-mot-minh-be-gai-11-tuoi-bi-doi-tuong-18-tuoi-len-vao-hiep-dam-3043624.html