Ngư phủ tử vong khi cắt dây vướng chân vịt máy

Bị thương ở trán, ngực và gãy xương đùi, ngư phủ 39 tuổi đã không qua khỏi.

Tối 24/12, cơ quan chức năng huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau tiếp nhận thông tin về việc ngư phủ Nguyễn Thanh Tuấn (39 tuổi, ngụ huyện Hòn Đất, Kiên Giang) tử vong sau khi lặn xuống biển để cắt dây vướng chân vịt máy.

Theo ông Phạm Ngọc Thạnh (thuyền trưởng tàu cá KG-95209 TS), sự việc xảy ra ngày 23/12. Lúc đó, tàu đang đánh bắt hải sản ngoài khơi thì chân vịt máy bị vướng dây thừng.

Anh Tuấn cầm dao lặn xuống biển để cắt. Vài phút sau, ngư phủ trên chiếc tàu gần đó phát hiện anh Tuấn trồi lên mặt nước kêu cứu.

Nạn nhân được đưa lên tàu trong tình trạng gãy xương đùi trái, trán có vết thương và ngực bị trầy xước.

Ông Thạnh đưa anh Tuấn đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi. Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.

Việt Tường

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ngu-phu-tu-vong-khi-cat-day-vuong-chan-vit-post1166684.html