Ngủ ngáy nguy hiểm hơn bạn tưởng

Cả hai chứng ngáy ngủ và ngưng thở khi ngủ có thể gây suy giảm chức năng tim sớm hơn ở phụ nữ.

Shutterstock

Theo Medical News Today, ngáy có thể trở nên nguy hiểm hơn khi chúng ta già đi và nó cũng có thể gây ra bệnh tim.

Có nhiều loại ngưng thở khi ngủ nhưng phổ biến nhất được gọi là ngưng thở khi ngủ tắc nghẽn (OSA) - tình trạng ngừng thở khi đang ngủ và lặp lại nhiều lần.

Theo một nghiên cứu mới được trình bày tại cuộc họp thường niên của Hội phóng xạ Bắc Mỹ - được tổ chức ở Chicago (Mỹ), ngáy và OSA có thể gây suy giảm chức năng tim sớm ở phụ nữ hơn nam giới.

Vẫn chưa rõ liệu ngưng thở khi ngủ có gây ra bệnh tim hay không nhưng một số chuyên gia tin rằng những người bị ngưng thở khi ngủ có nguy cơ bị tăng huyết áp hoặc cao huyết áp. OSA cũng liên quan đến béo phì, là yếu tố nguy cơ gây bệnh tim.

Béo phì góp phần vào ngưng thở khi ngủ và thiếu ngủ có thể làm tăng thêm nguy cơ béo phì trong dài hạn. Khi một người tăng cân nhiều hơn, các cơ cổ họng ngăn đường hô hấp mở thư giãn và ngưng thở khi ngủ trở nên nặng hơn.

Dữ liệu nghiên cứu lấy từ Ngân hàng sinh học Anh, nơi các nhà nghiên cứu cải thiện công tác phòng chống, chẩn đoán và điều trị các bệnh, với 4.877 người tham gia.

Ngọc Lam

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/suc-khoe/ngu-ngay-nguy-hiem-hon-ban-tuong-1029447.html