'Ngư lôi hạt nhân' của Nga có thể châm ngòi chiến tranh lạnh mới trên biển

Tàu ngầm Belgorod vừa được nhà máy đóng tàu Sevmash chuyển giao cho Hải quân Nga. Đây được cho là tàu ngầm Poseidon đầu tiên được trang bị vũ khí hạt nhân, ngư lôi tàng hình và thiết bị tình báo.

Nguồn tin từ CNN cho biết, tàu ngầm Belgorod đã được nhà máy đóng tàu Sevmash chuyển giao cho hải quân vào đầu tháng vừa qua tại cảng Severodvinsk, phía bắc nước Nga.

Lễ chuyển giao tàu ngầm Belgorod. Ảnh: Sevmash

Lễ chuyển giao tàu ngầm Belgorod. Ảnh: Sevmash

Các chuyên gia cho biết, Belgorod là phiên bản nâng cấp của tàu ngầm Oscar II, trang bị tên lửa hành trình (SSGN) cỡ lớn. Điều đặc biệt của Belgorod là được trang bị ngư lôi tàng hình, thiết bị thu thập thông tin tình vào và sở hữu vũ khí hạt nhân 'khủng nhất' trên thế giới.

Tàu ngầm hạt nhân Belgorod trong quá trình hạ thủy. Ảnh: Ria Novosti

Với độ dài 184m, Belgorod được xem là tàu ngầm dài nhất thế giới, dài hơn cả tàu ngầm lớp Ohio của hải quân Mỹ (171m). Hãng thông tấn TASS cho biết vào năm 2019, sau khi được đóng và chạy thử, tàu Belgorod sẽ được giao cho hải quân Nga vào năm 2020, song bị trì hoãn do dịch Covid-19.

Các chuyên gia nhận định trên CNN, nếu Belgorod được đưa vào hạm đội Nga và đối đầu với hạm đội Hải quân Mỹ, có thể tạo tiền đề cho một cuộc ‘Chiến tranh lạnh mới’ trên biển.

Mô phỏng của Poseidon- máy bay không người lái hạt nhân dưới nước. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Tass tiết lộ thêm, Belgorod sở hữu hệ thống tấn công dưới nước không người lái Poseidon, có thể phóng ra xa hàng trăm dặm và vượt qua các hệ thống phòng thủ ven biển bằng cách di chuyển dọc theo đáy biển. Chuyên gia tàu ngầm người Mỹ H. I. Sutton nhận định, "ngư lôi siêu lớn" này là duy nhất trong lịch sử thế giới.

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Vào năm 2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã từng giới thiệu ngư lôi Poseidon, ‘êm, tính cơ động cao và hầu như không có bất kỳ lỗ hổng nào để kẻ thù có thể khai thác", theo hãng CRS. Chỉ với đầu đạn thường, “Poseidon có thể đối đầu với các thành phần của nhóm tác chiến tàu sân bay và công sự bờ biển", ông Putin nói thêm.

Tuy nhiên vẫn có những nghi ngờ về việc loại vũ khí này có được bổ sung vào kho vũ khí của Nga hay không. Bởi, “ngư lôi và các nền tảng tương tự vẫn là một công nghệ đang trong quá trình phát triển”, giám đốc dự án thông tin hạt nhân tại Liên đoàn Các nhà khoa học Mỹ (FAS) Hans Kristensen cho biết.

Như Quỳnh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/lo-dien-ngu-loi-hat-nhan-belgorod-cua-nga-2043058.html