Ngủ gục tại trung tâm thương mại ở Hà Nội vì đông người và nắng nóng

Kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, nhiều trung tâm thương mại ở Hà Nội đông nghịt người đến vui chơi giải trí. Một số người còn ngủ lại buổi trưa trong trung tâm, vì tiết trời khá nắng nóng và không muốn chen chúc lúc đông người.

Chiều tối 30.4 một trung tâm thương mại khổng lồ trên đường Minh Khai (Hà Nội) chật kín người. Tại đây, có một khu thủy cung, nhiều người phải xếp hàng gần 30 phút để mua được vé.

Bên trong khu thủy cung rất đông người, đặc biệt là trẻ em. Những khu vui chơi, giải trí như thế này ở Thủ đô không nhiều, chính vì thế dịp nghỉ lễ, người dân đổ về đây rất đông.

Những ngày gần đây, thời tiết ở Hà Nội khá nắng nóng. Ban ngày, nhiệt độ dao động từ 28 - 30 độ C, chính vì thế nhiều người đã lựa chọn những khu trung tâm thương mại làm nơi trú chân, tránh nắng nóng.

Tuấn, sinh viên ĐH Công Nghiệp Hà Nội cùng bạn gái đi xe buýt từ xóm trọ (tại quận Nam Từ Liêm) xuống trung tâm thương mại trên đường Minh Khai để mua đồ và thăm thú thủy cung. Tuy nhiên, do tiết trời khá nắng nên Tuấn và bạn quyết định ngồi lại ở khu thủy cung đến khi nào mát dịu mới trở về nhà.

Trong số này, có rất nhiều trẻ em, một số người lớn, là người dân từ các tỉnh đổ về cũng nghỉ lại để tránh nắng nóng. Họ không muốn phải chen lấn lúc đông người nên đành ngồi và ngủ lại.

Nhiều khu tại thủy cung lúc nào cũng kín người.

Nhiều loài sinh vật có mặt tại thủy cung là điều hấp dẫn mọi người đến với khu vực này.

Ngoài ra tại các khu vui chơi, bể bơi, thời trang... cũng rất đông người.

Nhiều người nằm gục trên ghế.

Một khu vui chơi dành cho trẻ em.

Tại một trung tâm mua sắm dưới lòng đất trên đường Nguyễn Trãi cũng rất đông người.

Tối 30.4, tại các gian hàng thời trang, ăn uống... tấp nập người qua lại.

Một số siêu thị luôn rơi vào cảnh chật cứng.

Cùng con đi chơi tại trung tâm thương mại, chị Oanh (quận Tây Hồ) cho biết, năm nay gia đình không có nhiều thời gian đi chơi xa, nên đã chọn những địa điểm trong nội đô để vui chơi.

Những chú thú Pikachu được nhiều trẻ em thích thú và muốn chụp ảnh chung.

Nhiều gia đình lựa chọn đi lại trong trung tâm thương mại bằng cách đi xe điện để tiết kiệm thời gian và đỡ mệt.

Lê Hiếu - Trọng Hiếu

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/ngu-guc-tai-trung-tam-thuong-mai-o-ha-noi-vi-dong-nguoi-va-nang-nong-871204.html