Ngủ gật trong lúc điều khiển, tài xế ô tô tải tông vào hàng loạt học sinh đang trên đường đi học

Ngủ gật dẫn đến mất lái trong quá trình điều khiển phương tiện nên tài xế này đã lao thẳng vào nhiều học sinh đang trên đường đến trường vào sáng sớm ngày 16/1.

Thông tin từ Công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị này hiện đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ xe ô tô tải tông vào 5 học sinh và 1 người dân khiến nhiều người bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tiến Tầm/Vietnamnet

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tiến Tầm/Vietnamnet

Trước đó vào khoảng 6h25 sáng 16/1, tài xế Bùi Phi Long (SN 1993, ngụ tỉnh Phú Yên) trong lúc điều khiển xe tải mang BKS 61C-31762 lưu thông trên Quốc lộ 91 hướng từ TP. Long Xuyên đi TP. Châu Đốc thì bất ngờ mất lái.

Vụ việc xảy ra trên địa bàn Mỹ Thiện (xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú) khiến 5 học sinh gồm: Lê Huỳnh Đức (học sinh lớp 10 trường THPT Châu Phú), Dương Thị Diễm My, Hàn Kim Xoàn, Thái Thị Kiều Vy, Nguyễn Minh Nguyên (cùng học trường THCS Mỹ Đức) bị thương.

Trước đó, ô tô tải này cũng tông vào một người dân đi đường khác. Hậu quả vụ tai nạn khiến 6 người bị thương. Được biết trong nhóm 5 em học sinh có 3 trường hợp bị thương nhẹ, 1 trường hợp bị gãy chân, trường hợp còn lại chấn thương sọ não, bác sĩ tiên lượng nặng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Châu Phú đã có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Bước đầu tại cơ quan công an, tài xế Long khai nhận khi chạy xe đến khu vực trên thì ngủ gật nên gây ra vụ tai nạn.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nhật Minh - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/tai-xe-o-to-tai-tong-vao-hang-loat-hoc-sinh-dang-tren-duong-di-hoc-20210116133202695.html