Ngư dân 'xuất quân' chuyến biển đầu năm

Năm nay do ảnh hưởng gió mùa nên ngư dân các địa phương ven biển trong tỉnh xuất hành chuyến biển đầu năm muộn hơn mọi năm.

Ngư dân xã Ngư Lộc (Hậu Lộc) vươn khơi sau thời gian nghỉ tết.

Tại cảng cá Lạch Hới, phường Quảng Tiến (TP Sầm Sơn) từ sáng ngày 30-1 (tức ngày 6 tết), không khí chuẩn bị ra khơi đã nhộn nhịp. Đến ngày 7 tháng giêng, toàn phường Quảng Tiến có 250 phương tiện nghề cá, tổng công suất 78.000 CV với 2.220 lao động tham gia khai thác hải sản trên biển đã vươn khơi. Ngư dân Trịnh Tứ Thành, phố Tân Lập, phường Quảng Tiến, chủ tàu TH 91773TS, cho biết: Ngay từ sáng ngày mùng 5 tết, tàu tiếp nhận đá xay, hơn 3.000 lít dầu và các mặt hàng nhu yếu phẩm khác phục vụ trong những ngày khai thác trên biển. 8 thuyền viên trên tàu sau những ngày vui tết cùng gia đình đã sẵn sàng tư trang ra khơi, bám biển. Chuyến biển đầu năm tàu cá của ông sẽ khai thác hải sản ở vùng biển Vịnh Bắc bộ, trong khoảng thời gian 7-9 ngày sẽ quay về cho anh em thuyền viên ăn rằm tháng giêng.

Toàn xã Ngư Lộc (Hậu Lộc) có 353 phương tiện khai thác hải sản, tổng công suất 62.112 CV, với 2.548 lao động nghề cá... sau những ngày nghỉ tết, ngư dân đang tập trung chuẩn bị nhu yếu phẩm, ngư lưới cụ để vươn khơi. Ngày mùng 6 tháng giêng, ngư dân xã Ngư Lộc và các xã ven biển của huyện Hậu Lộc chính thức làm lễ xuất bến khai thác hải sản chuyến đầu năm.

Hy vọng, bước vào mùa khai thác hải sản mới, ngư dân các địa phương ven biển cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau trên các ngư trường khai thác hải sản, đạt sản lượng và hiệu quả kinh tế cao.

Lê Hợi

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/kinh-te/ngu-dan-xuat-quan-chuyen-bien-dau-nam/113734.htm