Ngư dân xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc): Tổ chức Lễ mở biển đầu năm
Sáng 16-2 (nhằm ngày 12 tháng Giêng), xã Bình Châu đã tổ chức Lễ mở biển, với sự tham dự của hàng trăm ngư dân, mở đầu cho mùa đánh bắt hải sản năm 2019.
Lúc 8 giờ sáng, tại Dinh ông Nam Hải (ấp Bình Tân, xã Bình Châu), Ban Tế tự là các ngư dân cao niên, với trang phục khăn đóng áo dài và những mâm lễ vật, hương hoa... tập trung chờ con nước để đưa ra cửa biển Bến Lội cúng tế cầu an, cầu may trong năm mới. Theo quan niệm của ngư dân đi biển, đây là ngày tốt nên sắm mâm lễ vật để tế thần Nam Hải (Cá ông Voi) cùng các bậc tiền nhân, cầu mong việc vươn khơi làm ăn trong năm mới được thuận buồm xuôi gió, tàu về tôm cá đầy khoang.
Phát biểu tại Lễ mở biển, bà Lê Kim Lựu, Bí thư Đảng ủy xã Bình Châu nhấn mạnh: Ngư nghiệp và nguồn lợi thủy sản là một trong những mũi nhọn kinh tế của địa phương. Năm 2018, tổng sản lượng khai thác đạt khoảng 13.396 tấn hải sản (ước đạt 501 tỷ đồng), tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2017. Ngay sau Lễ “mở biển", hơn 100 tàu cá đánh bắt gần bờ của ngư dân Bình Châu đã vươn khơi, mở đầu cho mùa đánh bắt hải sản năm 2019; hơn 250 tàu thuyền đánh bắt xa bờ chuẩn bị vươn khơi trong nay mai tại 2 ngư trường truyền thống Hoàng Sa-Trường Sa.
Được biết, toàn xã có hơn 549 tàu thuyền, tổng công suất hơn 99 ngàn CV. Bên cạnh tàu vỏ thép, 9 hộ ngư dân Bình Châu còn được UBND tỉnh hỗ trợ 155 tỷ đồng để đóng mới tàu composite. Đến nay, trên địa bàn xã đã thành lập được 19 tổ đoàn kết đánh bắt hải sản, nhằm tương trợ lẫn nhau trên các ngư trường, vừa làm kinh tế vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Dịp này, UBND xã Bình Châu đã trao Giấy khen cho 12 ngư dân tiêu biểu trong phong trào bám biển, làm kinh tế giỏi năm 2018.