Ngư dân Việt Nam hành nghề trên vùng biển Hoàng Sa bị tàu nước ngoài khống chế lấy tài sản

Sáng 11-10, Trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ (Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ, BĐBP Quảng Ngãi) tiếp nhận thông tin về sự việc tàu cá QNg 95227 TS do ngư dân Lê Thanh Quang (trú tại xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, hành nghề trên vùng biển Hoàng Sa bị tàu nước ngoài khống chế lấy tài sản, ngư lưới cụ làm thiệt hại gần 200 triệu đồng.

Trạm kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ kiểm tra, ghi nhận thiệt hại của tàu cá QNg 95227 TS. Ảnh: Văn Tánh

Trạm kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ kiểm tra, ghi nhận thiệt hại của tàu cá QNg 95227 TS. Ảnh: Văn Tánh

Trình báo với Trạm kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ, thuyền trưởng Lê Thanh Quang cho biết, khoảng 6 giờ 30 phút, ngày 7-10-2019, khi đang neo đậu tại tọa độ 16o10' N- 111o41' E thì tàu cá QNg 95227 TS bị tàu sắt màu trắng, số hiệu 4301 tiến đến gần. Thuyền trưởng Quang nhổ neo điều khiển tàu né tránh, nhưng tàu sắt thả ca nô sử dụng 7 nhân viên mặc sắc phục xanh đen truy đuổi.

Khoảng 30 phút sau, số người trên ca nô nhảy qua tàu cá QNg 95227 TS dùng hung khí chặt phá, uy hiếp, khống chế và buộc ngư tắt máy dồn về phía mũi. Khống chế được tàu cá QNg 95227 TS, các đối tượng trên ca nô lục soát lấy nhiều trang thiết bị gồm máy dò, máy quét, máy thông tin, máy phát điện, 200m dây hơi và 2 tấn hải sản ngư dân vừa khai thác.

Riêng ngư dân Lương Thiện Trung, máy trưởng tàu QNg 95227 TS bị các đối tượng khống chế lấy 1 dây chuyền và 1 nhẫn vàng. Sau khi lấy nhiều tài sản của ngư dân, các đối tượng xua đuổi tàu QNg 95227 TS ra khỏi vùng biển Hoàng Sa.

Được biết, tàu cá QNg 95227 TS xuất Trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ đi hành nghề câu cá ở vùng biển Hoàng Sa từ ngày 24-9-2019; trên tàu có 4 lao động.

Văn Tánh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/ngu-dan-viet-nam-hanh-nghe-tren-vung-bien-hoang-sa-bi-tau-nuoc-ngoai-khong-che-lay-tai-san/