Ngư dân Việt Nam bị bắt và tù ở Thái Lan đang bệnh nặng

Ngày 21.5, Sở Ngoại vụ tỉnh Cà Mau có công văn đề nghị UBND H.Trần Văn Thời liên lạc với người nhà của anh Huỳnh Thanh Đẳng - ngư dân bị bắt và bị kết án tù ở Thái Lan, để thông báo về tình hình bệnh tật của anh.

Ảnh minh họa

Sở Ngoại vụ tỉnh trước đó nhận được công điện của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, thông tin về việc anh Đẳng ở TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời đang bị bệnh nặng.

Công dân này được nhà chức trách Thái Lan đưa ra khỏi nhà tù ở tỉnh Pattani (Thái Lan) đi cấp cứu vào ngày 6.5, và được chẩn đoán bị tràn dịch màng phổi và suy tim.

Trước đó, anh Đẳng đi tàu đánh bắt hải sản do ông Nguyễn Minh Đương làm thuyền trưởng, bị bắt khi đánh bắt trái phép trong vùng biển của Thái Lan, bị phạt tù từ ngày 9.11.2017 đến nay.

Ngoài anh Đẳng, 5 người khác theo tàu cũng bị kết án 1 đến hơn 1 năm tù.

Mau Văn

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/ngu-dan-viet-nam-bi-bat-va-tu-o-thai-lan-dang-benh-nang-88554.html