Ngư dân và các cơ sở du lịch chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa do hoàn lưu bão

Chiều 14 - 10, bão số 7 đi vào vùng biển Thanh Hóa đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới gây mưa to diện rộng. Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa do hoàn lưu bão, các địa phương ven biển, trong đó có nhiều ngư dân và các cơ sở du lịch đang tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Bão số 7 gây mưa to, gió mạnh tại vùng biển huyện Hoằng Hóa.

Gây ngập úng một số đoạn trên tuyến đường Gòng - Hải Tiến.

Để chủ động ứng phó, các hộ nuôi trồng thủy sản ở xã Hoằng Yến (Hoằng Hóa) thường xuyên bật quạt nước, sục khí tránh cho thủy sản nuôi bị sốc nhiệt.

Ngư dân chủ động chằng, néo tàu thuyền.

Người dân trên các chòi canh ngao xã Minh Lộc (Hậu Lộc) đã chủ động sơ tán vào đất liền.

Nhà hàng, khách sạn tại Khu du lịch Hải Tiến chủ động các biện pháp phòng, chống mưa bão.

Các điểm vui chơi, giải trí đóng cửa.

Tàu thuyền của ngư dân huyện Quảng Xương neo đậu an toàn trong Âu tránh, trú bão sông Lý.

Tàu, thuyền của ngư dân các huyện Hoàng Hóa, Hậu Lộc neo đậu tránh, trú bão tại Âu trú bão Lạch Trường.

Nhóm PV Kinh tế

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/ngu-dan-va-cac-co-so-du-lich-chu-dong-ung-pho-voi-ap-thap-nhiet-doi-va-mua-do-hoan-luu-bao/125733.htm