Ngư dân trúng đậm 'lộc biển' đầu năm

Hàng trăm ngư dân Quảng Ngãi đánh bắt thủy sản xuyên Tết đã trúng đậm cá chuồn cồ, cá chủa.

 Liên tục hai ngày qua, hàng trăm ngư dân đưa tàu thuyền từ vùng biển Hoàng Sa trở về cập bến cảng Sa Kỳ ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, để bán cá cho thương lái.

Liên tục hai ngày qua, hàng trăm ngư dân đưa tàu thuyền từ vùng biển Hoàng Sa trở về cập bến cảng Sa Kỳ ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, để bán cá cho thương lái.

Những chuyến tàu đầy ắp cá chuồn cồ, cá chủa cập cảng Sa Kỳ sáng 19/2.

Sau 20 ngày đánh bắt xuyên Tết trên vùng biển Hoàng Sa, hàng trăm ngư dân vùng ven biển Quảng Ngãi đã trúng đậm thủy sản. "Vừa được mùa cá vừa được giá nên kết thúc phiên biển trở về anh em ngư dân ai cũng phấn khởi. Chuyến biển này chúng tôi đánh bắt được hơn 6 tấn cá, sau khi trừ chi phí còn lãi khoảng 250 triệu đồng", thuyền trưởng Lưu Hoàng Vũ (ngụ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) cho hay.

Theo giá thị trường hiện nay, mỗi ký cá chuồn cồ dao động từ 50.000 đến 70.000 đồng.

"Tàu về bến ngay những ngày đầu xuân mới nên cá chuồn cồ được tiêu thụ mạnh ở các chợ Quảng Ngãi. Loại cá này thơm ngon, phù hợp với làm chả hoặc chế biến món nướng nên chuyến tàu nào về bến cũng bán nhanh hết", bà Hà (ngụ TP Quảng Ngãi), thương lái thu mua cá, nói.

Cá được mùa kéo theo nhiều cơ hội việc làm, cải thiện thu nhập cho người dân ở các làng chài ven biển xã Bình Châu, huyện Bình Sơn.

Thương lái thu mua, ướp đá cá chuồn cồ ở bến cảng Sa Kỳ chờ chuyển lên xe tải lạnh đưa đi tiêu thụ.

Bên cạnh trúng đậm cá chuồn cồ, ngư dân Quảng Ngãi còn đánh bắt được nhiều cá chủa với trọng lượng lớn. Mỗi kg cá chủa bán cho thương lái có giá từ 30.000 đến 50.000 đồng. Theo các ngư dân, bán cá xong họ trở về nhà đón Tết muộn cùng gia đình khoảng 4 ngày, sau đó tiếp tục ra khơi đánh bắt thủy sản đầu năm mới.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ngu-dan-trung-dam-loc-bien-dau-nam-post1185237.html