Ngư dân tránh, trú bão số 2 tại Nghệ An đã ra khơi đánh bắt hải sản

Chiều 3-8, sau khi cơn bão số 2 đi qua, thời tiết trên biển cơ bản ổn định, các tàu cá vào tránh bão tại tại các cảng cá thuộc vùng biển Nghệ An được cấp nước ngọt đã rời bến, cảng để tiếp tục vươn khơi khai thác hải sản.

Chiều 3-8 ngư dân xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An chuẩn bị phương tiện, ngư cụ ra khơi đánh bắt hải sản. Ảnh: Diệp Lan

Chiều 3-8 ngư dân xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An chuẩn bị phương tiện, ngư cụ ra khơi đánh bắt hải sản. Ảnh: Diệp Lan

Từ ngày 29-7 đến 2-8, tại các cảng cá ở Nghệ An đã tiếp nhận 3.488 phương tiện/17.440 lao động trong tỉnh và 14 phương tiện/ 109 lao động của tỉnh khác vào địa bàn tỉnh Nghệ An trú tránh bão số 2.

Trong thời gian các ngư dân vào tránh trú bão, lực lượng BĐBP Nghệ An đã phối hợp với địa phương giúp đỡ bà con ngư dân neo đậu tàu thuyền tại bến cảng, đồng thời cùng ngư dân cột giây chằng chéo để chống bão và hỗ trợ các sinh hoạt cần thiết cho ngư dân.

Qua đánh giá, không có thiệt hại gì lớn, tàu thuyền và ngư dân an toàn tuyệt đối.

Đến chiều 3-8, các tàu cá được cấp nước ngọt để tiếp tục vươn khơi khai thác hải sản trên biển.

Diệp Lan

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/ngu-dan-tranh-tru-bao-so-2-tai-nghe-an-da-ra-khoi-danh-bat-hai-san-post431716.html