Ngư dân tổ chức an táng cho cá voi nặng hơn 2, 5 tấn

Theo tín ngưỡng của ngư dân, cá voi thường che chở, phù hộ cho ghe thuyền hành nghề trên biển nên được ngư dân tôn thờ và người đầu tiên phát hiện cá Ông sẽ phải để tang trong 3 năm

Ngày 3/4, ngư dân Nguyễn Đỗ Hùng Tấn (29 tuổi, ngụ khu phố 8, phường Phú Trinh, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) phát hiện xác cá Ông (cá voi) trôi dạt cách bờ biển TP Phan Thiết khoảng 5 hải lý. Xác cá voi nặng khoảng 2,5 tấn và dài gần 10m.

Xác cá voi nặng hơn 2,5 tấn được ngư dân phát hiện và làm lễ mai táng.

Khi phát hiện, xác cá đang trong giai đoạn phân hủy, bốc mùi. Các ngư dân liền lai dắt vào bờ để làm lễ an táng theo nghi thức địa phương.

Theo tín ngưỡng của những ngư dân, cá Ông tượng trưng cho vị thần che chở, phù hộ cho họ mỗi khi gặp sóng to gió lớn ngoài biển. Do đó khi phát hiện xác cá Ông, họ liền đưa vào bờ tổ chức an táng theo nghi lễ.

Để đưa cá voi xuống huyệt mộ phải dùng xe cơ giới để tải.

Xác cá Ông được ngư dân chôn cất tiến hành theo nghi thức địa phương.

Cũng theo nghi thức địa phương, ngư dân đầu tiên hoặc thuyền trưởng phát hiện cá Ông phải đeo tang trong vòng ba năm. Sau khi an táng tại vùng biển nơi phát hiện cá Ông, ba năm sau ngư dân sẽ đào lên lấy hài cốt đem về thờ.

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/ngu-dan-to-chuc-an-tang-cho-ca-voi-nang-hon-2-5-tan-2522227.html