Ngư dân tiêu thụ hải sản trước khi áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão

Để tập trung ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, ngư dân huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) tập trung xuất bán hải sản, chằng chống tàu thuyền nhằm hạn chế thiệt hại mưa bão gây ra.

Sáng 3/9, thời tiết đang có mưa, tại cảng cá Lạch Quèn (xã Tiến Thủy, Quỳnh Lưu) vẫn nhộn nhịp thu mua hải sản. Mặc dù sau bão số 4 đến nay, bà con ngư dân không ra khơi đánh bắt nhưng có nhiều tàu vẫn bảo quản hải sản để bán tiếp những ngày sau.

Sau bão số 4 đến nay, bà con ngư dân chưa ra khơi đánh bắt nhưng nhiều tàu vẫn bảo quản hải sản để xuất bán. Ảnh: Việt Hùng

Sau bão số 4 đến nay, bà con ngư dân chưa ra khơi đánh bắt nhưng nhiều tàu vẫn bảo quản hải sản để xuất bán. Ảnh: Việt Hùng

Hôm về tránh bão số 4, tàu nào cũng vội xuất bán hải sản nên giá thu mua thấp so với ngày thường. Nắm bắt tâm lý của ngư dân, thương lái ép giá, đẩy giá xuống vì lý do mưa bão. Tàu của tôi đành bảo quản khoảng mấy tạ cá hố loại nhỏ và hôm nay mới bán, giá cao hơn nhiều.

Ngư dân Hồ Tuấn – thuyền viên tàu cá NA 90612 ở xã Quỳnh Nghĩa

Theo bà con ngư dân cho biết, hôm về tránh bão số 4, thương lái thu mua cá hố loại 1 với giá 70.000 đồng/kg, loại nhỏ hơn 10.000 đồng/kg; cá trẳn 7.000 đồng/kg; cá cơm 10.000 đồng/kg; mực loại nhỏ giá 50.000 đồng/kg... Nhưng sau khi bão tan, giá được thu mua cao hơn. Cụ thể, cá hố loại 1 giá lên 92.000 đồng/kg (tăng 20.000 đồng/kg); mực loại nhỏ tăng lên 80.000 đồng/kg so với trước.

Thương lái tập trung thu mua hải sản. Ảnh: Việt Hùng

“Mỗi tàu cá khi về tránh bão xuất bán hải sản đều gặp tình cảnh bị thương lái ép giá; do vậy, nhiều chủ tàu đành bảo quản hải sản để chờ khi giá lên rồi bán. Hôm nay, bà con đều tập trung xuất bán hải sản để lo phòng chống áp thấp nhiệt đới, mong mưa thuận gió hòa để tiếp tục vươn khơi đánh bắt”, ngư dân Nguyễn Hồng Minh ở xã Tiến Thủy cho biết.

Việt Hùng

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/ngu-dan-tieu-thu-hai-san-truoc-khi-ap-thap-nhiet-doi-manh-len-thanh-bao-252863.html