Ngư dân Thừa Thiên – Huế vớt được bom khi thả lưới bắt cá

Một quả bom còn khá nguyên vẹn vừa được ngư dân Thừa Thiên – Huế vớt lên trong lúc đánh cá ngoài biển.

Quả bom được ngư dân Thừa Thiên - Huế vớt lên còn khá nguyên vẹn

Chiều 29/5, thông tin từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị đã trình báo lên Bộ Tư lệnh Quân khu 4 về việc một quả bom còn nguyên ngòi nổ được ngư dân vớt được khi đánh cá.

Trước đó, vào ngày 25/5, ngư dân thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang, Thừa Thiên – Huế) trong lúc đánh bắt cá trên biển, một quả bom còn khá nguyên vẹn, có hình thuôn dài khoảng 1,5m; đáy có hình cánh quạt, đầu nắp ngòi nổ vẫn còn nguyên đã dính vào lưới và được kéo lên. Thông tin ngay lập tức được báo cho cơ quan chức năng.

Sau khi quả bom được đưa vào bờ tại khu neo đậu tàu thuyền của tổ dân phố Tân Lập, thị trấn Thuận An, lực lượng quân sự tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tiếp quản, làm tờ trình tìm phương án xử lý.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế, đây là loại bom MK81 - 250 LBS với trọng lượng 113kg, có bán kính sát thương khoảng 1,5km; là loại bom được quân đội Hoa Kỳ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.

Do nằm dưới biển rất lâu nên một số bộ phận bom bị gỉ sét và đóng hà. Tuy nhiên độ nguy hiểm của bom vẫn còn khi có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Trong 2 ngày tới sẽ có lực lượng đến xử lý quả bom.

Hiện tại, quả bom được phủ đậy cẩn thận ở khu neo đậu tàu thuyền tổ dân phố Tân Lập. Chính quyền địa phương đã đặt biển báo hạn chế người qua lại và cử cán bộ túc trực, đề phòng người dân đến gần xem vì tò mò sẽ rất nguy hiểm.

CAO TIẾN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ngu-dan-thua-thien-hue-vot-duoc-bom-khi-tha-luoi-bat-ca-20200529183102836.htm