Ngư dân Thanh Hóa hối hả đưa tàu, bè vào bờ trước giờ bão số 2 đổ bộ

Sau nhiều tháng gánh chịu hạn hán kỷ lục, tỉnh Thanh Hóa lại đang gồng mình để đối phó với cơn bão số 2 (Sinlaku) sắp sửa đổ bộ vào bờ biển tỉnh này chiều nay 2-8.

Ghi nhận thực tế sáng nay 2-8, mưa lớn trên diện rộng đã diễn ra hầu khắp các huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa khi mà bão số 2 chuẩn bị đổ bộ vào đất liền. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã đưa ra cảnh báo đối với 4 huyện miền núi là Mường Lát, Quan Sơn, Lang Chánh và Như Thanh, là những huyện có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Lực lượng chức năng xã Hoằng Thanh (huyện Hoằng Hóa) hỗ trợ ngư dân đưa bè mảng vào bờ

Lực lượng chức năng xã Hoằng Thanh (huyện Hoằng Hóa) hỗ trợ ngư dân đưa bè mảng vào bờ

Tại huyện Hoằng Hóa, hiện gió đã dần mạnh lên, nhiều hộ gia đình dọc bãi biển Hải Tiến đang hối hả thu dọn hàng quán, nhà tạm để đưa vào khu vực an toàn. Tại khu vực xã Hoằng Thanh, UBND xã này đã phối hợp với lực lượng biên phòng, dân quân tự vệ đưa hàng trăm bè mảng của ngư dân vào bờ để chằng chéo.

Ngư dân Đỗ Lường Nghiêm (ngụ thôn Quang Trung, xã Hoằng Thanh) cho biết: "Theo dự báo thời tiết và với kinh nghiệm đi biển thì bão đổ bộ vào đất liền với cường độ không lớn, tuy nhiên ngư dân chúng tôi không chủ quan, ngay từ chiều ngày hôm qua đã đưa hết bè mảng vào bờ để phòng tránh bão".

Video clip ngư dân Thanh Hóa hối hả đưa tàu, bè vào bờ trước giờ bão số 2 đổ bộ

Tin từ Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Thanh Hóa sáng 2-8 cho biết, hiện toàn tỉnh có 7.234 phương tiện tàu thuyền với 26.376 lao động, tất cả đã nhận được thông tin và đã vào bờ trú ẩn an toàn.

Để chủ động đối phó và hạn chế những thiệt hại do bão số 2 gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương cần kiểm tra, rà soát, chủ động sơ tán các hộ dân đang sống tại các khu vực nguy hiểm, nhất là các khu vực ven sông, suối, bãi sông, hạ lưu hồ đập, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất để đảm bảo an toàn cho người và tài sản; trong đó cần lưu ý công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại khu vực sơ tán.

Riêng khu vực ven biển, cửa sông phải rà soát và chuẩn bị sẵn sàng sơ tán dân theo phương án đã lập khi có lệnh.

Một số hình ảnh người dân Thanh Hóa tổ chức ứng phó với cơn bão số 2 chuẩn bị đổ bộ vào đất liền chiều nay 2-8:

Tàu thuyền đánh bắt xa bờ của ngư dân xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa đã được đưa vào nơi neo đậu an toàn

Ngư dân chằng chéo lại tàu để tránh sóng biển đập gây hư hỏng tàu

Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa bè mảng vào nơi an toàn

Công tác chuẩn bị rất khẩn trương, bởi bão chỉ còn vài tiếng nữa sẽ bổ bộ vào đất liền

Ông Đỗ Lương Nghiêm cho biết bão tuy không lớn nhưng không được chủ quan

Hàng trăm bè mảng của ngư dân xã Hoằng Thanh đã được đưa vào bờ

Người dân ở khu du lịch Hải Tiến tháo dỡ hàng quán, đồ đạc để đưa vào nơi an toàn

Tuy nhiên, vẫn còn một số hàng quán tỏ ra chủ quan khi không có phương án chằng chống, tháo dỡ để phòng chống bão số 2

Phóng sự ảnh: Thanh Tuấn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/ngu-dan-thanh-hoa-hoi-ha-dua-tau-be-vao-bo-truoc-gio-bao-so-2-do-bo-20200802113058526.htm