Ngư dân Sầm Sơn trúng đậm 'lộc biển' ngày đầu năm mới

Sáng ngày 21-2 (mùng 6 Tết Mậu Tuất), hàng chục thuyền bè của ngư dân Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã trúng đậm 'lộc biển' ngay trong những chuyến ra khơi đầu tiên, báo hiệu cho 1 năm làm ăn thuận buồm xuôi gió.

Ngư dân Sầm Sơn (Thanh Hóa) trúng đậm vụ cá Kiền ngay những ngày đầu năm mới ra khơi

Ngay từ sáng sớm ngày 21-2 (tức ngày mùng 6 Tết Mậu Tuất 2018), tại khu vực đường Hồ Xuân Hương, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, rất nhiều tàu bè của bà con ngư dân các phường Quảng Cư, Trung Sơn, Bắc Sơn… cập bến mang theo những khoang thuyền đầy ắp những mẻ cá tươi đang còn mắc lưới.

Theo ghi nhận, trong buổi sáng ra khơi ngày đầu năm mới Mậu Tuất 2018, ngư dân rất vui mừng khi trúng đậm "lộc biển" cá Kiền. Đây là loài cá nhỏ, to chừng khoảng 2-3 ngón tay. Cá Kiền có quanh năm nhưng nhiều nhất thường vào những ngày đầu năm mới. "Loài cá này thường xuất hiện nhiều nhất là vào mùa Xuân tiết trời ấm áp, cá thường vào gần bờ "vui Xuân" nên năm nào thời tiết thuận lợi thường hay trúng đậm loại cá này"- một ngư dân chia sẻ.

Còn theo ông Nguyễn Văn Thuận (một ngư dân phường Quảng Cư), trong những ngày đầu năm mới, 1 kg cá Kiền cũng bán được với giá từ 50-60.000 đồng/kg (cao hơn ngày thường). "Thuyền bè nhỏ như chúng tôi cập bờ thường đánh được 15-20 kg. Tuy nhiên, sáng nay có nhiều thuyền trúng đậm được 30-50 kg"- ông Thuận cho hay.

Một số hộ dân cho biết năm nay có nhiều gia đình ra khơi lấy ngày ngay từ mùng 2 Tết, họ thường ra khơi vào khoảng 2-4 giờ sáng và trở vào bờ từ 6 giờ đến 9 giờ.

Theo quan niệm của những người hành nghề ngư phủ, chuyến ra khơi đầu năm mới có ý nghĩa rất quan trọng với ngư dân, ra khơi đầu năm để cầu cho 1 năm mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, để mong có một năm làm ăn thuận lợi, phát đạt.

Một số hình ảnh về chuyến ra khơi trúng đậm "lộc biển" ngày mùng 6 Tết Nguyên đán của ngư dân TP Sầm Sơn:

Những con thuyền cập bờ cá nặng đầy khoang mang niềm vui đến với người dân biển những ngày đầu Xuân Mậu Tuất

Những khoang thuyền đầy ắp cá (chủ yếu là cá Kiền)

Những người phụ nữ đứng trên bờ chờ, khi tàu cập bến, lưới sẽ được đưa ra những tấm bạt để gỡ cá

Cá được đánh gần bờ nên khi cập bến vẫn đang còn tươi xanh

Mỗi 1 kg cá Kiền có giá dao động từ 50-60.000 đồng cũng mang lại thu nhập kha khá cho ngư dân trong những ngày đầu năm mới

Loại cá này có thể dùng để nướng, kho mặn hoặc làm gỏi ăn cũng rất thơm ngon, lạ miệng

Tuấn Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/kinh-te/ngu-dan-sam-son-trung-dam-loc-bien-ngay-dau-nam-moi-20180221173117257.htm