Ngư dân Quảng Trị trúng đậm 'lộc biển' đầu năm

Những ngày đầu năm mới 'xông biển', ngư dân vùng biển bãi ngang tỉnh Quảng Trị đã trúng đậm nhiều loại hải sản. Trung bình mỗi tàu 3 -5 lao động đánh bắt được 2 – 3 tạ, nhiều nhất là cá trích, cá cháo, mực năng và mực lá chỉ sau một đêm cật lực buông câu, giăng lưới. Với giá thu mua tại bờ, từ 25.000 đồng đến 350.000 đồng/kg tùy từng loại hải sản, đã đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho ngư dân ở đây…

Tầm 4h sáng, nhiều nhà ở xã biển bãi ngang Vĩnh Thái (Vĩnh Linh, Quảng Trị) đã thức dậy. Phụ nữ mang quang gánh trên vai í ới gọi nhau ra bãi biển đón chồng trở về sau một đêm thức mưu sinh trên biển. Khi con thuyền đầu tiên cập bờ cũng là lúc mặt trời vừa ló dạng. Thương lái cũng đã đến chờ sẵn để thu mua các loại hải sản. Dường như không có nhiều mặc cả, cá cháo được bán ngay với giá 100.000 đồng/kg, cá trích 25.000 đồng/kg. Bình quân mỗi thuyền có từ 3 - 5 lao động, tùy theo thuyền lớn, nhỏ. Các loài cá trên sinh sống khá gần bờ, thường cách bờ chỉ chừng 10 cây số trở lại, những lúc biển động chúng càng kiếm ăn gần bờ hơn.

Theo ông Nguyễn Hữu Trường, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thái, xã có 7 thôn, 1.046 hộ dân với 3.723 nhân khẩu; trong đó có khoảng 70% hộ làm nghề biển, còn lại nông nghiệp và kinh doanh dịch vụ ăn, uống tại các bãi tắm biển. Năm nay, các loại cá trích, cá cháo xuất hiện khá sớm. Từ trong Tết Nguyên đán đã có khá nhiều, tuy nhiên số lượng lớn vẫn là những ngày đầu năm mới này. Cá được mùa lại bán được giá nên mang lại cho bà con nguồn thu khấm khá. Ước tính trong gần 1 tuần qua, cả xã với gần 150 tàu thuyền đã đánh bắt được khoảng chừng 20 tấn cá các loại kể trên...

Không chỉ ngư dân Vĩnh Thái, gần 1 tuần nay, bà con ngư dân dọc biển bãi ngang của tỉnh Quảng Trị như Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng cũng có hàng trăm chiếc thuyền làm nghề lưới rủ đánh bắt các loại cá trên vươn khơi xông biển đầu năm và trúng đậm “lộc biển”.

Ông Trần Viết Nam, Chủ tịch UBND xã Gio Hải, huyện Gio Linh chia sẻ, đặc thù đánh bắt ở biển bãi ngang thường là tối đi sáng về nên bà con ngư dân ở đây nghỉ Tết rất ít. Đặc biệt những Tết có nắng ấm như Tết Nguyên đán năm nay, bà con đã đồng loạt ra khơi ngay từ chiều mùng 2 Tết. Thống kê sơ bộ, từ đó đến nay, toàn xã đã đánh bắt được gần 20 tấn cá trích và 3 - 4 tấn mực lá, mực nang. Với giá bán bình quân 25.000 đồng/kg cá trích, 350.000 đồng/kg mực đã mang lại thu nhập gần 2 tỉ đồng ngay trong những chuyến biển đầu năm này nên bà con rất phấn khởi.

Thanh Bình

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/kinh-te/ngu-dan-quang-tri-trung-dam-loc-bien-dau-nam-631803/