Ngư dân Quảng Trị phát hiện nhiều gói chứa chất nghi là ma túy

Trong quá trình đánh cá, ngư dân Quảng Trị vớt được nhiều gói chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy trôi dạt trên biển.

Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, giám định các gói chất trắng người dân giao nộp.

Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, giám định các gói chất trắng người dân giao nộp.

Chiều 25/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, người dân tại xã Hải An, huyện Hải Lăng vừa giao nộp một bao tải, bên trong có 7 gói hình chữ nhật chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy.

Vào trưa cùng ngày, 4 ngư dân tại thôn Đông Tân An, xã Hải An (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) đã đến trình báo tại Đồn Biên phòng Hải An sau khi phát hiện nhiều gói chứa chất trắng nói trên.

Ngư dân bàn giao các gói chất trắng vớt được trên biển.

Trước đó, trong lúc đi biển đánh cá, tại vị trí cách bờ biển thôn Đông Tân An, xã Hải An khoảng 3,4 hải lý thì 4 người dân phát hiện trên mặt biển có 1 bao tải đang trôi dạt. Ngay sau đó, người dân đã tiến hành vớt lên kiểm tra thì phát hiện bên trong chứa 7 gói nilon màu xanh, mở ra có các chất tinh thể màu trắng chưa xác định nên đã đem đến Đồn Biên phòng Hải An để giao nộp.

Các gói chứa chất trắng được ngụy trang thành hình dạng các gói trà hút chân không.

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết: Các gói nilon bên ngoài có màu xanh ghi chữ Trung Quốc, được ngụy trang giống với gói trà hút chân không; bên trong có các tinh thể màu trắng, đặc tính giống với ma túy Ketamine. Các gói nilon trên đang được các cơ quan chức năng đem đi giám định để có hướng xử lý theo quy định.

Hiện nay, các Đồn Biên phòng đang tập trung tuyên truyền người dân nếu phát hiện các túi tương tự có ý thức giao nộp cho cơ quan chức năng.

Đăng Đức

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ngu-dan-quang-tri-phat-hien-nhieu-goi-chua-chat-nghi-la-ma-tuy-post616637.html