Ngư dân Quảng Ngãi cứu 32 người Trung Quốc ở Trường Sa

Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho hay tàu ông Phải đang trên đường đưa toàn bộ 32 người nước ngoài bị nạn về Cảng Sa Kỳ.

Lúc 7 giờ sáng 11-7, 17 ngư dân đi trên tàu QNg-961609TS đã cứu thành công 32 người nước ngoài bị trôi dạt trên biển ở vùng biển Trường Sa của Việt Nam.

32 người nói mang quốc tịch Trung Quốc đã được ngư dân Quảng Ngãi cứu - Ảnh minh họa.

32 người nói mang quốc tịch Trung Quốc đã được ngư dân Quảng Ngãi cứu - Ảnh minh họa.

Trưa cùng ngày, ông Nguyễn Quốc Chinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết đã liên lạc với ngư dân Bùi Văn Phải (người trực tiếp quản lý, vận hành khai thác tàu cá QNg-961609TS của Nghiệp đoàn) qua hệ thống Icom và được xác nhận như trên.

Theo ông Chinh, 32 người này đu bám trên năm chiếc ca nô nhỏ và trôi tự do. Sau khi nhận được tín hiệu cứu hộ cứu nạn, 17 ngư dân đi trên tàu cá QNg-961609TS đã đến tiếp cận và đưa toàn bộ họ lên tàu.

Thông tin từ ngư dân Bùi Văn Phải báo cho Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải thì 32 người nước ngoài được cứu nói họ là ngư dân Trung Quốc, đi đánh cá trên biển thì tàu lớn của họ bị chìm nên đu bám trên ca nô trôi dạt. Các ngư dân trên tàu QNg-961609TS đã tận tình thăm hỏi, chăm sóc sức khỏe cho toàn bộ 32 người Trung Quốc đã được cứu.

Hiện tàu cá QNg-961609TS đang ở cách đảo Lý Sơn khoảng 270 hải lý.

Bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, cho hay tàu ông Phải đang trên đường đưa toàn bộ 32 người bị nạn về Cảng Sa Kỳ.

L.NGỮ - T.NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/ngu-dan-quang-ngai-cuu-32-nguoi-trung-quoc-o-truong-sa-845394.html