Ngư dân Quảng Ngãi bị nạn trên biển

Một ngư dân xã Bình Đông (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) gặp nạn trên biển đã được các lực lượng tìm kiếm cứu nạn ứng cứu và đã chuyển đến Bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, hiện tình trạng của ngư dân này đã bị liệt hoàn toàn...

Ngày 02/3, Báo cáo của UBND xã Bình Đông (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) cho biết, ngày 29/2, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn ứng cứu kịp thời 01 ngư dân trôi dạt trên biển. Hiện, tình trạng của ngư dân này đã bị liệt hoàn toàn.

Sơ cứu và chuyển ngư dân về Cơ sở 2 Trung Tâm y tế Bình Sơn tại Dung Quất cấp cứu

Trước đó, ông Phan Giỏi (sinh năm 1972) ở thôn Tân Hy 1, xã Bình Đông, hành nghề câu mực trên vùng biển Dung Quất (Quảng Ngãi), xuất bến vào lúc 14 giờ ngày 28/2. Trong khi đang câu mực ở vùng biển Dung Quất, thì vào khoảng 2 giờ sáng 29/2 thì có gió mạnh và tất cả các thuyền thúng gần đó đã liên lạc với nhau và kéo neo chạy vào bờ. Lúc này không rõ lý do vì sao mà bản thân ông Giỏi không vào bờ đúng như dự kiến, mà trong khi gió mỗi lúc một lớn.

Cho đến 5 giờ sáng 29/2 mà vẫn chưa thấy ông Giỏi vào bờ, thì gia đình đã báo cáo với nhờ chính quyền địa phương. Lúc này địa phương đã huy động 03 phương tiện của ngư dân và hơn 30 cán bộ, chiến sỹ Đồn biên Phòng Bình Thạnh, lực lượng dân quân và ngư dân tìm kiếm.

Đến 11 giờ 40’ cùng ngày thì phát hiện thúng của ông Giỏi trôi dạt trên vùng biển gần khu vực đảo Lý Sơn. Các phương tiện tìm kiếm đã đưa ông Giỏi vào bờ biển Bình Hải và lúc này Trung Tâm y tế huyện Bình Sơn đã cử nhân viên y tế có mặt kịp thời và đã chuyển ông đến Bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê.

Hiện, tình trạng của ông Phan Giỏi đã bị liệt hoàn toàn do tai biến mạch máu não. Gia đình ông Giỏi thuộc diện khó khăn.

Hải Yến

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/ngu-dan-quang-ngai-bi-nan-tren-bien-post33868.html