Ngư dân Quảng Ngãi bị cướp tài sản và bị bắn trọng thương

Kinhtedothi-Trong lúc hành nghề vây, câu trên vùng biển Trường Sa của Việt Nam, tàu cá QNg-90962 TS bị ca nô nước ngoài sử dụng vũ khí trấn áp, cướp tài sản và bắn trọng thương 1 ngư dân.

Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi thăm ngư dân bị thương.

Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi thăm ngư dân bị thương.

Tàu cá QNg-90962 TS.

Chiều 17/9, ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, trong lúc hành nghề trên vùng biển Trường Sa, tàu cá QNg-90962 TS do ngư dân Bùi Duy Tân (trú xã Bình Châu) làm thuyền trưởng cùng 11 ngư dân bị ca nô nước ngoài sử dụng vũ khí trấn áp, cướp tài sản, một ngư dân bị bắn trọng thương.

Làm việc với Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi, thuyền trưởng Bùi Duy Tân cho biết, ngày 22/8, tàu cá QNg-90962 TS khởi hành đi khai thác. Vào khoảng 22 giờ ngày 9/9, khi tàu đang sử dụng 2 ca nô khai thác hải sản thì xuất hiện một ca nô nước ngoài chở 3 người, có trang bị vũ khí. Họ tiếp cận khống chế, lấy đi một số ngư cụ, hải sản và bắn nhiều phát đạn làm ngư dân Võ Minh Quân bị trọng thương.

Theo ngư dân Võ Minh Quân (xã Bình Châu), khi ông đang vây cá trên vùng biển Trường Sa thì xuất hiện một ca nô lạ, người trên cano dùng súng bắn nhiều phát đạn về phía phương tiện của ông. Giữa đêm tối, ông Quân bị viên đạn xuyên qua bàn chân và ngất xỉu trên biển.

Ngư dân Võ Minh Quân bị bắn trọng thương chân trái.

"Tôi nghe súng nổ, nằm xuống thì chân bị trúng 1 phát đạn, tê từ chân lên cả một bên người, sau đó không biết gì nữa” - ngư dân Võ Minh Quân nhớ lại.

Sau khi trấn áp, cướp tài sản và bắn người bị thương, ca nô nước ngoài rời đi, 2 ca nô trở về tàu mẹ QNg-90962 TS. Thuyền viên bị thương được đưa vào đảo Tiên Nữ cấp cứu rồi lại tiếp tục chuyển về đảo Phan Vinh chữa trị.

Tại đảo Phan Vinh, các bác sĩ mổ vết thương do đạn bắn, xác nhận ngư dân Võ Minh Quân bị gãy một chiếc xương và gân. Còn những phần khác không có X-Quang nên không xác định cụ thể. 2 ngày sau đó, tàu QNg-90962 TS khởi hành về đất liền. Chiều 16/9, tàu cập cảng Sa Kỳ.

Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi kiểm tra ca nô của tàu QNg 90962 TS bị ca nô nước ngoài bắn thủng.

Sau khi về đến cảng Sa Kỳ, ngư dân Quân được gia đình đưa thẳng đến bệnh viện để chữa trị vết thương và trình báo với cơ quan chức năng.

Vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi tiếp tục xác minh nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của ngư dân khi hành nghề trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Hà Phương

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ngu-dan-quang-ngai-bi-cuop-tai-san-va-bi-ban-trong-thuong.html