Ngư dân Phú Yên trúng đậm trong chuyến biển đầu năm

Sau những ngày nghỉ Tết, tranh thủ thời tiết nắng ấm, ngư dân Phú Yên tiếp tục vươn khơi bám biển, nhiều tàu trở về đã trúng đậm ruốc biển.

Hơn 14 giờ ngày 23/2/2021, tại cảng cá Dân Phước, phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu không khí mua bán ruốc diễn ra nhộn nhịp, tấp nập. Các chuyến tàu đầy ắp ruốc liên tục cập cảng. Những thùng ruốc đỏ au, tươi rói nhanh chóng được ngư dân tời từ khoang thuyền lên bờ cân bán cho thương lái. Theo các ngư dân, ruốc thường xuất hiện nhiều tại vùng biển Phú Yên trong tháng giêng. Ruốc ngoài làm thực phẩm tươi hàng ngày còn có thể muối và phơi khô nên được thương lái thu mua hết. Trung bình mỗi tàu khai thác ruốc được từ 5 tạ đến 1 tấn, với giá bán 8.000 đồng/kg, mỗi ngày ngư dân Phú Yên thu nhập từ 4 triệu đến 7 triệu đồng.

Các thuyền chở đầy ắp ruốc nối đuôi nhau cập cảng Dân Phước, phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu, Phú Yên.

Các thuyền chở đầy ắp ruốc nối đuôi nhau cập cảng Dân Phước, phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu, Phú Yên.

Các thuyền chở đầy ắp ruốc nối đuôi nhau cập cảng Dân Phước, phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu, Phú Yên bán cho thương lái.

Ngư dân phường Xuân Thành đưa ruốc từ thuyền lên cảng.

Các thuyền khai thác được từ 5 tạ đến 9 tạ ruốc mỗi ngày.

Ngư dân Phú Yên trúng đậm ruốc chuyến biển đầu năm.

Sau khi thu mua ruốc được các thương lái sơ chế ngay tại cảng cá Dân Phước, thị xã Sông Cầu.

Ngoài ruốc một số ngư dân phường Xuan Thành, thị xã Sông Cầu, Phú Yên cũng đã trúng mẻ cá hố sản lượng hàng tấn sau 3 ngày đi biển.

Với giá bán cá hố tại cảng từ 20 đến 23.000 đồng/kg, ngư dân Phú Yên có thu nhập khá những ngày đầu năm.

Phạm Cường (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/kinh-te-bien-dao/ngu-dan-phu-yen-trung-dam-trong-chuyen-bien-dau-nam-20210224080419393.htm