Ngư dân phát hiện tàu không người lái có chữ Trung Quốc 'lạc trôi' trên biển

Trong lúc đang hành nghề giã cào ở khu vực biển Thuận An, ông Dương Văn Bò (36 tuổi, trú huyện Phú Vang, Thừa Thiên -Huế) bất ngờ phát hiện 1 chiếc tàu lạ đang trôi dạt. Ngay sau đó, người đàn ông này đã báo cáo sự việc cho cơ quan chức năng tiếp nhận xử lý.

Chiều 28/2, tin từ bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thừa Thiên - Huế, đơn vị này vừa tiếp nhận 1 chiếc tàu vỏ sắt có chữ Trung Quốc, không có người điều khiển trôi dạt trên biển.

Chiếc tàu lạ có chữ Trung Quốc được ngư dân phát hiện trôi dạt trên biển.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào khoảng 7h30 ngày 26/2, ông Dương Văn Bò (36 tuổi), trú huyện Phú Vang là thuyền trưởng tàu TTH - 11001 TS đang hành nghề giã cào ở khu vực biển Thuận An, bất ngờ phát hiện 1 chiếc tàu vỏ sắt trôi dạt trên biển. Ngay sau đó, người đàn ông này đã báo tin cho đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An đến hiện trường để có biện pháp xử lý.

Nhận được tin báo, bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo các đơn vị tuyến biển tiếp tục theo dõi nắm tình hình và thông báo sự việc cho lực lượng Cảnh sát biển vùng 2. Đến khoảng 16h cùng ngày, tàu cảnh sát biển CSB - 4032 đã tiếp cận được chiếc tàu trôi dạt nói trên.

Qua quá trình kiểm tra, chiếc tàu này là tàu vỏ sắt, có chiều dài khoảng 20m, trên thân tàu có chữ Trung Quốc và ký hiệu số 02, chiếc tàu có 3 bộ máy, không có cờ quốc gia, không có người điều khiển.

Được biết, chiều 27/2, tàu CSB - 4032 đã kéo chiếc tàu này vào cảng Chân Mây, huyện Phú Lộc và tiến hành bàn giao cho BĐBP tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục điều tra làm rõ và có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Công Định

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/ngu-dan-hue-phat-hien-tau-khong-nguoi-lai-lac-troi-tren-bien-a360454.html