Ngư dân Pháp, Anh 'hỗn chiến' bằng bom khói và đá, giành sò điệp trên biển

Mối quan hệ giữa Anh và Pháp lại tiếp tục xuống dốc sau vụ va chạm trên biển giành đánh bắt sò biển giữa ngư dân hai nước.

Theo kênh truyền hình RT, khoảng 35 tàu đánh cá Pháp đã vây quanh 5 tàu đánh cá Anh trong một vùng nước đánh bắt sò biển ngoài khơi Normandy vào tối 28/8.

Ngư dân Pháp trong cơn thịnh nộ đã ném bom khói và đá sang tàu Anh và có những lời lẽ xúc phạm. Đoạn băng hiện trường đăng trên các phương tiện truyền thông địa phương cũng cho thấy các thuyền liên tiếp đâm vào nhau, gây ra lỗ thủng ít nhất trên 3 thuyền. May mắn không ghi nhận có thương vong trong vụ va chạm. (xem video dưới - nguồn RT):

Vụ va chạm xảy ra tại vùng biển Baie de Seine – nơi ngư dân Anh được quyền đánh bắt cá quanh năm. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Anh đã khiến các ngư dân Pháp – những người chỉ được đánh bắt cá trong khoảng thời gian từ 1/10 tới 15/5 – tức giận.

Ngư dân Pháp cho rằng quy định trên bất công và đã tụ họp trong đêm để phản đối tàu thuyền Anh “cướp” nguồn cung sò biển và yêu cầu phía Anh cũng phải nhận quy định hạn chế thời gian đánh bắt tương tự.

“Ngư dân Pháp đã yêu cầu ngư dân Anh dừng đánh bắt và hai bên bắt đầu xô xát”, ông Dimitri Rogoff, người đứng đầu Ủy ban đánh bắt thủy hải sản Normandy, cho biết.

Vụ va chạm xảy ra một ngày sau khi xuất hiện tin tức Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từ chối Kế hoạch Brexit Chequers của Thủ tướng Anh Theresa May.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/ngu-dan-phap-anh-hon-chien-bang-bom-khoi-va-da-gianh-so-diep-tren-bien-20180830074434720.htm