Ngư dân nhiều nơi ra khơi đánh bắt hải sản

Ngày 7- 2, tại cửa biển Sa Huỳnh, xã Phổ Thạnh (huyện Ðức Phổ, Quảng Ngãi) đã diễn ra Lễ hội ra quân nghề cá đầu năm Kỷ Hợi 2019, cầu mong mưa thuận, gió hòa, bình an, ngư dân đánh bắt được nhiều cá, tôm. Ngay sau đó, nhiều tàu, thuyền của ngư dân xuất bến ra khơi. Xã Phổ Thạnh hiện có khoảng 65% số dân tham gia nghề biển với hơn 1.000 tàu cá các loại. Năm 2019, toàn xã phấn đấu khai thác đạt sản lượng 46.000 tấn hải sản.

Lao động sản xuất đầu xuân

Lễ hội ra quân nghề cá đầu năm Kỷ Hợi tại cửa biển Sa Huỳnh, xã Phổ Thạnh (Ðức Phổ, Quảng Ngãi). Ảnh: BÙI TRUNG

* Trước đó, sáng 6-2, hơn 50 thuyền máy của ngư dân xã Phú Diên (Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) đã vươn khơi đánh bắt cá. Ðến trưa cùng ngày, nhiều thuyền cập bờ đầy ắp cá khoai tươi rói. Với giá bán tại bãi khoảng 100 đến 110 nghìn đồng/kg, ngay chuyến biển đầu tiên có thuyền thu về gần 10 triệu đồng.

* Nhóm nghiên cứu của Viện Khoa học đo đạc và bản đồ (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã thiết kế, chế tạo tàu mi-ni không người lái chuyên khảo sát, lập bản đồ đáy biển và thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường. Tàu được thiết kế chạy tự động, không cần người lái, vỏ bằng nhựa com-pô-dit, thân gắn phần mềm ghi dữ liệu, ca-mê-ra trực tuyến, máy định vị vệ tinh, ăng-ten và một thiết bị đo sâu hồi âm,... Toàn bộ phần cứng và phần mềm đều do nhóm nghiên cứu chủ động làm trong nước. Tàu tự hành có thể đo số liệu ở vùng nước có độ sâu từ 1 đến 1.000 m, tự động gửi dữ liệu về qua tín hiệu ra-đi-ô và sóng GPRS. Tàu có tải trọng 60 kg, gắn hai bình ắc-quy, đo đạc số liệu trong thời gian 8 đến 10 tiếng, hoạt động ở những vùng biển khó khăn về an ninh, hay ô nhiễm. Ðồng thời, có thể tự động chạy ngầm rà soát, đo số liệu phát hiện các nhà máy xả thải trộm xuống biển. Hiện tàu được chạy thử nghiệm ở vùng nước chảy xiết tại sông Lô, sông Ðà và khảo sát đảo khu vực Vân Ðồn - Quảng Ninh cho kết quả tốt.

* Phó Trưởng ban Quản lý dự án Ðiện lực dầu khí (Ban QLDA) Sông Hậu 1 Hồ Hữu Triển cho biết, trong những ngày Tết Nguyên đán, đơn vị đã lên kế hoạch bố trí đầy đủ lực lượng trực Tết trên công trường, mỗi hạng mục từ ba đến bốn người nhằm xử lý kịp thời các sự cố, tình huống phát sinh. Số còn lại được nghỉ Tết theo đúng quy định và toàn công trường sẽ bắt đầu ra quân vào mồng 7 tháng Giêng. Vào thời kỳ cao điểm, trên công trường Nhiệt điện Sông Hậu, lực lượng lao động tập trung từ 2.500 đến 3.000 người. Ðến hết năm 2018, tổng tiến độ dự án đã đạt 70%, dự kiến đến hết năm nay đạt khoảng 85%. Trong đó, năm 2018 đạt hơn 20% tiến độ là sự nỗ lực và cố gắng rất lớn của tập thể người lao động trên công trường, kể cả chủ đầu tư (Ban QLDA), tổng thầu, nhà thầu phụ và các bên liên quan.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/39145002-ngu-dan-nhieu-noi-ra-khoi-danh-bat-hai-san.html