Ngư dân Nghệ An tập trung ứng phó bão số 7

Bão số 7 sẽ đổ bộ vào đất liền trong chiều nay, tại Nghệ An, công tác ứng phó đang diễn ra khẩn trương. Ngoài ra, một số trường học trên địa bàn tỉnh này đã chủ động cho học sinh nghỉ học tránh bão.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào 4 giờ sáng nay, tâm bão ngay trên vịnh Bắc Bộ, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 70 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 180km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10 sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Tại thị xã Cửa Lò, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các công ty môi trường, người dân cắt tỉa cây xanh có nguy cơ đổ gãy khi bão vào. Đặc biệt, những cây xanh dưới lưới điện cũng được cắt tỉa đảm bảo an toàn.

Tại thị xã Cửa Lò, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các công ty môi trường, người dân cắt tỉa cây xanh có nguy cơ đổ gãy khi bão vào. Đặc biệt, những cây xanh dưới lưới điện cũng được cắt tỉa đảm bảo an toàn.

Thuyền thúng và các ngư cụ khác cũng được ngư dân đưa lên bờ, giảm thiểu tối đa thiệt hại khi bão số 7 đổ bộ.

Ngư dân tại Cảng cá Cửa Lò đang vận chuyển đồ dùng, vật dụng từ tàu thuyền lên bờ.

Tàu thuyền cập cảng Cửa Lò tiếp tục được chằng néo kỹ càng.

Tàu cứu hộ hàng hải sẵn sàng làm nhiệm vụ, ứng phó với bão số 7.

Cảnh Huệ

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ngu-dan-nghe-an-tap-trung-ung-pho-bao-so-7-1735029.tpo