Ngư dân Nghệ An hồ hởi ra khơi sau bão số 2

Sau khi cập bờ tránh bão số 2, ngư dân Nghệ An lại hồ hởi chuẩn bị cho một chuyến ra khơi mới. Hàng trăm tàu thuyền từ các cảng nhộn nhịp nối đuôi nhau ra biển, hy vọng một chuyến bội thu.

Trong hai ngày 3-4/8, hàng chục tàu thuyền của ngư dân phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò (Nghệ An) nối đuôi nhau ra khơi trở lại sau khi vào bờ tránh bão số 2. Toàn phường Nghi Thủy có 110 tàu, trong đó 40 tàu công suất lớn sẽ xuất phát muộn hơn do phải chuẩn bị nhiều, số còn lại cơ bản đã ra khơi.

Tàu thuyền nối nhau ra khơi khai thác hải sản.

Tàu thuyền nối nhau ra khơi khai thác hải sản.

Ngư dân Trịnh Đức Dũng (Phường Nghi Thủy, T.X Cửa Lò) cho hay, tàu của anh có công suất 820 CV, là một trong những tàu có công suất lớn nhất trên địa bàn phường nên công tác chuẩn bị cũng vất vả hơn.

Anh em thuyền viên chia nhau ra để làm việc, người thì kiểm tra các bộ phận, máy móc của tàu sau 4 ngày nằm trú bão, người đi mua đá lạnh, dầu, nước uống, thực phẩm... Do phải nghỉ bão, thu nhập của anh em thuyền viên cũng giảm sút nên anh Dũng cùng các thuyền viên sẽ đi lâu hơn với hy vọng được nhiều hải sản.

Ngư dân mong muốn chuyến ra khơi bội thu.

Tại cảng Lạch Vạn, cảng cá lớn nhất huyện Diễn Châu, ngư dân cũng cấp tập chuẩn bị cho chuyến biển mới. Ông Nguyễn Anh Nam, ngư dân xã Diễn Kim cho biết: "Chuyến ra khơi trước, tàu chúng tôi chỉ mới đánh được số lượng ít thì phải quay về tránh bão. Chuyến này tôi chỉ hy vọng trời yên biển lặng, giúp ngư dân thuận lợi hơn để ngư dân yên tâm bám biển".

Lá cờ tổ quốc bay phấp phới trên nóc thuyền.

Riêng xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu có 96 tàu công suất lớn và khoảng 100 tàu công suất nhỏ. Sáng 3/8, hàng chục tàu đánh bắt gần bờ đã ra biển để kịp về trong ngày. Các tàu lớn sẽ ra khơi trong vài ngày tới.

Tại các địa phương khác như Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, ngư dân cũng ồ ạt ra khơi hy vọng một chuyến đánh bắt cá tôm đầy ắp khoang thuyền.

Cảnh Huệ

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ngu-dan-nghe-an-ho-hoi-ra-khoi-sau-bao-so-2-1699675.tpo