Ngư dân miền Trung bội thu chuyến biển cuối năm

Phiên biển cuối năm, thời tiết thuận lợi, hải sản được mùa nên bà con ngư dân ai cũng phấn khởi.

Tết đã cận kề, tại cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, hàng trăm tàu cá công suất lớn của ngư dân các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng tấp nập nối đuôi nhau cập bến bán cá, tranh thủ về quê ăn Tết. Phiên biển cuối năm, thời tiết thuận lợi, hải sản được mùa nên bà con ngư dân ai cũng phấn khởi.

Trở về sau 10 ngày ra khơi bám biển, ngư dân Phan Văn Định, chủ tàu cá QNg 97609 TS, ở xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi vừa cập cảng bán hết 5 tấn cá chủ yếu là cá hố, cá chim, cá ngừ, cá bớp… Ông Định cho biết, những ngày cuối, thời tiết thuận lợi nên việc đánh bắt của ngư dân hiệu quả hơn. Sau khi trừ phí tổn, chuyến biển này, anh em bạn thuyền nhận được mỗi người 15 triệu đồng về quê sắm Tết. “Sau chuyến biển về thu nhập cũng đủ tiêu Tết. Cá được giá, bán được vài trăm triệu, sản lượng cá khoảng chừng 5 - 6 tấn", anh Định cho biết.

Chuyến biển cuối năm đánh bắt hiệu quả, ngư dân miền Trung rất phấn khởi

Chuyến biển cuối năm đánh bắt hiệu quả, ngư dân miền Trung rất phấn khởi

Càng gần Tết, giá bán lại cao nên ngư dân rất phấn khởi. Ông Bùi Văn Trúc, chủ tàu cá ĐNa 91169 ở thành phố Đà Nẵng cho biết, trong năm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-1 nên sau các chuyến biển, bạn thuyền chỉ đủ trang trải cuộc sống, nên ai cũng quyết tâm vươn khơi bám biển cuối năm.

“Chuyến biển này tàu bán được khoảng 600 triệu đồng tiền cá. Anh em có thêm thu nhập để mua sắm, trang trải cuộc sống gia đình và đón Tết vui tươi, đầm ấm. Chuyến biển cuối năm nhờ thời tiết thuận lợi nên sản lượng cao, đánh bắt hiệu quả”, ông Trúc cho biết.

Cận Tết, mỗi ngày, cảng cá Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng đón 80 - 90 tàu công suất lớn của ngư dân các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Đà Nẵng, chở theo từ hơn 150 tấn hải sản/ngày. Sản phẩm đánh bắt chủ yếu là cá thu, cá ngừ, cá chim, cá hố… có giá trị cao và được người tiêu dùng ưa chuộng.

Cá được giá, sản lượng tăng khiến ngư dân phấn khởi.

Hiện giá cá tại chợ đầu mối hải sản Đà Nẵng tăng cao. Cụ thể, cá Thu dao động từ 200.000 - 210.000 đồng/kg, cá ngừ 90.000 đồng/kg,... cao hơn ngày bình thường 35.000 - 40.000 đồng/kg.

“Đầu năm 2021 thời tiết tương đối thuận lợi so với mọi năm nên bà con ngư dân tranh thủ ra khơi. Đến thời điểm hiện nay, tình hình sản xuất cũng như lượng tàu thuyền về cảng tấp nập hơn. Sản lượng hải sản qua cảng cũng cao hơn, nhiều hơn mọi năm. Giá hải sản vào dịp Tết tăng so với ngày bình thường”, ông Nguyễn Lại, Phó Trưởng Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết./.

Tuyết Lê/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/ngu-dan-mien-trung-boi-thu-chuyen-bien-cuoi-nam-836588.vov