Ngư dân Lý Sơn 'trúng đậm' cá ở ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa

Trong 10 ngày qua, nhiều tàu cá ngư dân huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đánh bắt ở các ngư trường truyền thống Hoàng Sa và Trường Sa trở về đạt sản lượng cao. Có nhiều tàu chỉ sau một đêm đánh bắt đạt từ 3-5 tấn cá, chủ yếu là cá nục, cá ngừ đại dương, cá đỏ củ, cá thu.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, khách du lịch không ra đảo nên lượng cá đánh bắt được phải đưa vào đất liền tiêu thụ, với giá bán giảm từ 30-50% so với cùng kỳ năm 2019, bình quân 60.000 đồng/kg; riêng cá ngừ đại dương và cá nục giá 40.000 đồng/kg.

Được biết, huyện đảo Lý Sơn có 560 tàu cá đánh bắt xa bờ, với gần 3.300 lao động trên biển, phần lớn là hành nghề lưới vây rút chì và khai thác cá ngừ đại dương và cá đỏ củ ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.

Trung Thành

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/kinh-te/ngu-dan-ly-son-trung-dam-ca-o-ngu-truong-hoang-sa-va-truong-sa-609529/