Ngư dân Kiên Giang đã được BĐBP cứu nạn kịp thời

Đồn BP Kim Sơn, BĐBP Ninh Bình vừa cứu vớt 3 ngư dân Kiên Giang bị nạn trên biển và đưa vào bờ an toàn. Như vậy, cùng với 2 ngư dân đã được BĐBP Thanh Hóa cứu vớt trước đó, toàn bộ 5 ngư dân Kiên Giang gặp nạn khi vào bờ tránh trú bão số 10 đã được cứu nạn thành công.

3 ngư dân Kiên Giang tại Đồn BP Kim Sơn. Ảnh: Quốc Việt.

Trước đó, ngày 16-9, Đồn BP Kim Sơn, BĐBP Ninh Bình nhận được chỉ đạo của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh về việc tìm kiếm, cứu nạn tàu cá mang biển kiểm soát KG 94896 TS bị nạn trên vùng biển giáp ranh 2 tỉnh Ninh Bình, Nam Định. Đơn vị đã cử 3 tổ tuần tra ra khu vực Cồn Nổi, vùng bãi và khu vực hai cửa sông tổ chức tìm kiếm.

Đến 19 giờ cùng ngày tổ công tác đã phát hiện gần chòi coi ngao của ông Trần Minh Thanh cách Cồn Nổi khoảng 2 km về phía Tây có 3 người đang trôi dạt. Đến 23 giờ 15 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ của đồn đã tiếp cận và đưa được 3 thuyền viên vào bờ an toàn.

3 ngư dân gặp nạn là: Bùi Thanh Bình (33 tuổi), Danh Nhật Xưng (23 tuổi) và Danh Thành (21 tuổi), đều ở xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

3 ngư dân cho biết, họ đang trên đường đánh bắt hải sản trên tàu của chủ tàu tên Hiển (ở cùng địa phương) thì gặp bão số 10. Ngày 15-9, khi đang vào bờ tránh trú bão thì tàu gặp nạn và bị sóng đánh chìm, trên tàu lúc đó có 5 ngư dân.

Được biết, 2 ngư dân trôi dạt vào vùng biển Thanh Hóa đã được Đồn BP Đa Lộc (BĐBP tỉnh Thanh Hóa) cứu. 3 ngư dân còn lại nói trên đã lênh đênh trên biển suốt nhiều giờ liền. Khi gần như kiệt sức, tinh thần hoảng loạn, 3 ngư dân đã được BĐBP cứu nạn kịp thời.

Khi đưa các nạn nhân vào bờ, Đồn BP Kim Sơn đã sơ cứu và chăm sóc ban đầu. Hiện tại sức khỏe của 3 ngư dân đang hồi phục.

BĐBP Ninh Bình đã báo cáo các cơ quan chức năng, hoàn chỉnh thủ tục để đưa các ngư dân về đoàn tụ với gia đình.

Quốc Việt

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/ngu-dan-kien-giang-da-duoc-bdbp-cuu-nan-kip-thoi/